Kết nối và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Kết nối và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng
Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La được thành lập ngày 19/5/2017,với 41 thành viên ban đầu đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Câu lạc bộ có Ban Chủ nhiệm gồm 8 thành viên, được chia thành 4 tổ tương ứng với 4 nhóm máu A, B, O và AB.

Thành viên Câu lạc bộ "Hành trình đỏ" tỉnh Sơn La tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Thành viên Câu lạc bộ "Hành trình đỏ" tỉnh Sơn La tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Chị Trịnh Việt Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La cho biết: Câu lạc bộ hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, tương tác với gần 500 người, gồm các thành viên và tình nguyện viên. Trong trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp, Bệnh viện sẽ thông tin cho Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ, sau đó Ban Chủ nhiệm giao Trưởng nhóm máu phân công thành viên trong nhóm đến Bệnh viện tham gia hiến máu. Đối với tình nguyện viên, Trưởng nhóm máu sẽ đại diện cho Câu lạc bộ hỗ trợ các thủ tục hiến máu nếu cần thiết.

Chị Trịnh Việt Hà chia sẻ thêm, vào tối 19/7/2017, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) bị đá lăn từ trên núi vào nhà. Tai nạn khiến chị Thơm bị đa chấn thương ở chân và tay, con trai là Nguyễn Hồng Phúc bị tảng đá to đè dập nát hai chân. Hai mẹ con chị vào Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ đã cử các thành viên kịp thời đến hiến gần 10 đơn vị máu, giúp hai mẹ con chị vượt qua cơn nguy kịch trước khi chuyển lên Bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ đã huy động được hơn 100 triệu đồng để quyên góp, ủng hộ gia đình chị Thơm.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Tùng, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu vi sinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: Đa phần các trường hợp bị chấn thương nặng thường kèm theo mất máu. Việc truyền máu kịp thời sẽ giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng sốc và giảm nguy cơ tử vong; trong khi thực tế lượng máu tại Bệnh viện chỉ đáp ứng được khoảng 70-75%. Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La, lượng máu cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu trong các trường hợp cấp cứu.

Các thành viên Câu lạc bộ "Hành trình đỏ" tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ nhân dân vùng lũ tại xã Nặm Păm (Mường La, Sơn La) vào đầu tháng 8/2017. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Các thành viên Câu lạc bộ "Hành trình đỏ" tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ nhân dân vùng lũ tại xã Nặm Păm (Mường La, Sơn La) vào đầu tháng 8/2017. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Thời gian tới, Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La sẽ mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động; trong đó kết nạp thêm khoảng 100 thành viên thuộc nhiều thành phần xã hội như sinh viên, công nhân, viên chức, lao động... Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ mong muốn, Câu lạc bộ trở thành địa chỉ tin cậy trong các hoạt động hiến máu tình nguyện, nơi kết nối và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La Cầm Thị Chuyên đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La. Câu lạc bộ đã khẳng định vị trí tiên phong, dẫn đầu trong các hoạt động hiến máu tình nguyện nói chung, là “Ngân hàng máu sống” của Bệnh viện đa khoa tỉnh. Mỗi thành viên Câu lạc bộ chính là một tuyên truyền viên tích cực giúp mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La dự kiến phối hợp với Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền, vận động 7.000 cá nhân, đơn vị đăng ký hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận 3.500 đơn vị máu trên toàn tỉnh.

Ngoài hoạt động hiến máu tình nguyện, các thành viên Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Sơn La còn tích cực tham gia hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Sau đợt lũ lịch sử đầu tháng 8/2017 tại xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thành viên Câu lạc bộ đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì  tích cực hỗ trợ nhân dân vùng lũ.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm