Kết nối hợp tác giữa Lào Cai với các địa phương của Nhật Bản

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ngày 2/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Kết nối hợp tác giữa Lào Cai với các địa phương của Nhật Bản ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh với Đại sứ quán Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản, được sự quan tâm từ Chính phủ và các đối tác đến từ Nhật Bản, từ năm 2006 đến nay, Lào Cai tiếp nhận và triển khai 14 dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng vốn tài trợ đạt trên 194 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,8 triệu USD, thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành quy mô nhỏ (Chương trình JICA). Dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, cấp nước, cấp điện nông thôn; đầu tư cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị phòng học...Các dự án đang phát huy kết quả tốt.

Đề xuất một số nội dung hợp tác thời gian tới, ông Trịnh Xuân Trường đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản và các tổ chức liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư tại tỉnh ở lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo ứng dụng công nghệ cao, linh kiện điện tử; khai thác và chế biến sâu khoáng sản; nông nghiệp sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm phục vụ xuất khẩu. Tỉnh mong muốn Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kết nối, thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lào Cai với tỉnh, thành phố Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng trao đổi với ngài Đại sứ về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, trong đó đề xuất tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” năm 2023 tại Lào Cai.

Ngài Đại sứ trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng với tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa và những kết quả toàn diện, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội mà Lào Cai đạt được thời gian qua.

Ghi nhận những đề xuất của Lào Cai, ngài Yamada Takio cho rằng Lào Cai và các địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản còn rất nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tăng cường thông tin, xúc tiến đầu tư, hợp tác với địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm