Kaliningrad - thành phố của hai nền văn hóa cực Tây của nước Nga

Kaliningrad - thành phố của hai nền văn hóa cực Tây của nước Nga
Pháo đài cổ xây dựng từ thế kỷ 18. Ảnh: Tâm Hằng -TTXVN
Pháo đài cổ xây dựng từ thế kỷ 18. Ảnh: Tâm Hằng -TTXVN

Khu trung tâm thương mại, du lịch, văn hóa “Chợ Cá” nhìn từ tàu du lịch trên sông Pregolia. Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN
Khu trung tâm thương mại, du lịch, văn hóa “Chợ Cá” nhìn từ tàu du lịch trên sông Pregolia. Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN

Nhà thờ cổ theo kiến trúc gotic, nơi có phần mộ của triết gia Kant. Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN
Nhà thờ cổ theo kiến trúc gotic, nơi có phần mộ của triết gia Kant.
Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN

Nhà thờ cổ theo kiến trúc gotic, nơi có phần mộ của triết gia Kant. Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN
Nhà thờ cổ theo kiến trúc gotic, nơi có phần mộ của triết gia Kant. Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN

Sân vận động Kaliningrad ở thành phố Kaliningrad (Nga) nơi sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng World Cup 2018. AFP/TTXVN
 
Sân vận động Kaliningrad ở thành phố Kaliningrad (Nga) nơi sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng World Cup 2018. AFP/TTXVN
Sân vận động Kaliningrad ở thành phố Kaliningrad (Nga) nơi sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng World Cup 2018. AFP/TTXVN
TTXVN phát

Có thể bạn quan tâm