Israel phát triển thành công máy bơm nước chạy bằng năng lượng Mặt Trời

Máy bơm nước chạy bằng nhiệt năng hấp thu từ bức xạ Mặt Trời do Viện Công nghệ Israel (Technion) sáng chế. Ảnh: solarquarter.com
Máy bơm nước chạy bằng nhiệt năng hấp thu từ bức xạ Mặt Trời do Viện Công nghệ Israel (Technion) sáng chế. Ảnh: solarquarter.com

Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển thành công một máy bơm nước năng lượng Mặt Trời để sử dụng ở các vùng hẻo lánh không có nguồn điện.

Israel phát triển thành công máy bơm nước chạy bằng năng lượng Mặt Trời ảnh 1Máy bơm nước chạy bằng nhiệt năng hấp thu từ bức xạ Mặt Trời do Viện Công nghệ Israel (Technion) sáng chế. Ảnh: solarquarter.com

Theo thông báo của Viện Công nghệ Israel (Technion) ngày 3/5, máy bơm nước đặc biệt này chạy bằng nhiệt năng hấp thu từ bức xạ Mặt Trời. Máy có thể bơm nước từ các giếng ở những vùng khô cằn xa xôi, không có nguồn điện hoặc bất kỳ nguồn năng lượng nào khác. Máy bơm có giá thành rẻ, công tác sản xuất, lắp ráp và bảo trì được thực hiện rất đơn giản.

Các nhà nghiên cứu của Technion giải thích rằng động cơ của chiếc máy này, bao gồm một ống hình nón làm bằng kim loại tấm, có chức năng như một bộ cộng hưởng âm thanh. Phần đầu mở rộng nó hấp thụ ánh sáng Mặt Trời, qua đó làm nóng khí lan truyền đến phần còn lại của ống, nơi khí này sẽ nguội đi và co lại. Theo các nhà nghiên cứu, hoạt động gián đoạn này tạo ra sóng âm thanh, hoạt động như một loại piston chuyển động tạo ra máy bơm. Technion cho biết: "Công nghệ mới này cũng hữu ích cho việc làm mát, vì sóng âm có thể thay thế máy nén trong tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Các công dụng khác có thể là thông gió, tạo ra điện và lọc nước".

Thanh Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm