Israel phát hiện di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang niên đại 1.900 năm trước đây

Israel phát hiện di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang niên đại 1.900 năm trước đây

Các nhà khảo cổ Israel đã phát hiện di tích của một tòa nhà công nghiệp và một nghĩa trang lớn gần đó, cả hai đều có niên đại cách đây khoảng 1.900 năm.

Israel phát hiện di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang niên đại 1.900 năm trước đây ảnh 1Nhà khảo cổ làm việc tại khu di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang ở Yavne, Israel, ngày 29/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Cơ quan Khảo cổ Israel (IAA) ngày 29/11 cho biết đây là di tích tòa nhà đầu tiên được phát hiện tại thành phố cổ Yavne từ thời Đại Pháp Tòa (Sanhedrin, tức hội đồng lập pháp Do Thái tối cao). Hội đồng này đã chuyển đến Yavne sau khi người La Mã chiếm thành cổ Jerusalem cách đây khoảng 2.000 năm.

Israel phát hiện di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang niên đại 1.900 năm trước đây ảnh 2Các nhà khảo cổ làm việc tại khu di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang ở Yavne, Israel, ngày 29/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Nghĩa trang nằm cách tòa nhà trên khoảng 70m, với hàng chục ngôi mộ sắp xếp cách nhau.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là khu mộ của cộng đồng người Do Thái trong thành phố Yavne.

Israel phát hiện di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang niên đại 1.900 năm trước đây ảnh 3Khu di tích tòa nhà công nghiệp và nghĩa trang được phát hiện tại Yavne, Israel, ngày 29/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhóm khảo cổ cũng phát hiện 150 lọ thủy tinh đặt bên trên các ngôi mộ, có thể là lọ đựng nước thánh như dầu thơm. Nhóm nghiên cứu kết luận: "Phát hiện trên là bằng chứng về đời sống của cư dân ở thành phố Yavne thời đại Sanhedrin, nơi đặt nền móng cho Do Thái giáo mà chúng ta biết đến hiện nay".

Bích Liên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm