Iran cho phép Nga sử dụng không phận để tiến hành không kích chống khủng bố tại Syria

Iran cho phép Nga sử dụng không phận để tiến hành không kích chống khủng bố tại Syria
Trong ảnh (tư liệu): Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan ngày 28/10/2015. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan ngày 28/10/2015. AFP/TTXVN

 Phát biểu với các hãng tin Fars và IRNA, Đô đốc Shamkhani xác nhận "trên thực tế các máy ném bom của Nga tiếp tục sử dụng không phận của Iran do phía Iran đang hợp tác chiến lược tổng thể với Nga..." Quan chức Iran nhấn mạnh việc máy bay Nga sử dụng không phận Iran là quyết định chung của hai nước khi tính đến sự cần thiết phải hợp tác chống khủng bố. Ông Shamkhani cũng cho biết các máy bay của Nga gần đây không cần hạ cánh tại Iran để tiếp nhiên liệu. 

Có thể bạn quan tâm