Hy vọng cho người bệnh tim nhờ ghép tim nhân tạo tại Nga

Hy vọng cho người bệnh tim nhờ ghép tim nhân tạo tại Nga
Ảnh minh họa. (Nguồn: metrohospitalfaridabad.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: metrohospitalfaridabad.com)

Những động vật được cấy ghép bộ phận này đã có thể duy trì được sự sống trong khoảng hai tuần. 

Thành công này đem lại hy vọng có thể cấy ghép tim nhân tạo cho người.

Các chuyên gia cho biết trong trường hợp người bệnh phải chờ đợi để tìm nguồn hiến tim phù hợp, trái tim nhân tạo được cấy ghép có thể giúp họ duy trì sự sống trong vòng 3-5 năm.

Trái tim nhân tạo được các nhà khoa học Nga chế tạo từ thép không gỉ, nhựa và titan. 

Trái tim này có trọng lượng khoảng 600 gram và hoạt động nhờ vào pin cơ động đi kèm được gắn vào thắt lưng của bệnh nhân, từ đó cho phép người bệnh duy trì cuộc sống gần như bình thường.

Các nghiên cứu cho biết mức giá của trái tim nhân tạo được bán tại nước ngoài là 250.000 - 300.000 USD, trong khi sản phẩm tương tự được sản xuất tại Nga ước tính sẽ rẻ hơn 10 lần. Mức giá hợp lý này thực sự mở ra cơ hội sống lớn cho những người mắc bệnh tim.

Theo kế hoạch, các nhà khoa học Nga sẽ hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng trong tháng Tư này và dự kiến sang năm 2017, họ sẽ công bố phát minh tim nhân tạo đặc biệt này, đồng thời triển khai việc cấy ghép tim nhân tạo lần đầu tiên trên người.

Có thể bạn quan tâm