Huyện Đắk R’lấp xây dựng nhà tình thương hỗ trợ người nghèo đón Tết

Huyện Đắk R’lấp xây dựng nhà tình thương hỗ trợ người nghèo đón Tết
Các hộ dân nghèo huyện Đắk R’lấp nhận biểu trưng nhà tình thương. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Các hộ dân nghèo huyện Đắk R’lấp nhận biểu trưng nhà tình thương.
Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Theo đó, 30 hộ nghèo tại các xã Kiến Thành, Đắk Wer, Nhân Cơ, Nhân Đạo và Nghĩa Thắng sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà kiên cố. Toàn bộ kinh phí do Công ty nhôm Đắk Nông (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) tài trợ. Các xã trên đều trong quy hoạch thu hồi đất để khai thác quặng bô-xít phục vụ quá trình chế biến alumin tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Một số gia đình sẽ đóng góp thêm tiền để xây dựng nhà rộng rãi và khang trang hơn. Các hộ dân sẽ nhận được sự hỗ của các đoàn thể nơi cư trú nhằm đảm bảo xây dựng nhà xong trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Lãnh đạo và người dân huyện Đắk R’lấp động thổ xây dựng nhà. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Lãnh đạo và người dân huyện Đắk R’lấp động thổ xây dựng nhà.
Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Ông Ngô Tố Ninh, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông cho biết: Việc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương tại Đắk Nông là một ưu tiên của công ty. Trong hai năm qua, đơn vị đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm