Huy động các nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo an cư, lạc nghiệp

Nghi lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Nghi lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 19/6, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ khởi công xây dựng 175 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo là người cao tuổi đang khó khăn về nhà ở, mỗi căn 40 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng 7 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Huy động các nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo an cư, lạc nghiệp ảnh 1Nghi lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với phương châm thực hiện “nhân dân tự làm, Quỹ hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”, đảm bảo tối thiểu 3 cứng: nền cứng, mái cứng, khung cứng; góp phần xóa nhà tre lá, tạm bợ ở nông thôn.

Huy động các nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo an cư, lạc nghiệp ảnh 2Hộ nghèo nhận bảng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ông Kim Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh hiện có hơn 9.200 hộ nghèo; trong đó, trên 2.000 hộ còn khó khăn về nhà ở. Công tác an sinh xã hội thời gian qua luôn được tỉnh Trà Vinh ưu tiên thực hiện. Các cuộc vận động an sinh xã hội, đóng góp hỗ trợ người nghèo trong tỉnh ngày càng thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, rất nhiều người sẵn lòng “nhường cơm, sẻ áo”, chia sẻ khó khăn với người nghèo.

Năm 2019, Quỹ An sinh xã hội tỉnh đã tiếp nhận 57 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; Quỹ Vì người nghèo vận động được hơn 55 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo trong tỉnh được cứu trợ, tặng quà, thăm, khám chữa bệnh… vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng 872 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, sớm thoát nghèo.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm