Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia: Chuyển giao hệ thống kết nối y học từ xa cho bệnh viện Quân y Campuchia

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia: Chuyển giao hệ thống kết nối y học từ xa cho bệnh viện Quân y Campuchia
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Thạch Dư; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Thiếu tướng Đỗ Năng Tính - Trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam; và Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia. Phía Quân đội Hoàng gia Campuchia có Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm Cục trưởng Cục Quân y Đại tướng Kong Saly (Kong Xa-ly); Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Giám đốc Bệnh viện Quân y Preah Ket Mealea Đại tướng Ly Sovann (Ly Xô-văn), cùng đông đảo các sỹ quan, y bác sỹ Bệnh viện Preah Ket Mealea.
Quang cảnh lễ nghiệm thu và bàn giao. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Quang cảnh lễ nghiệm thu và bàn giao. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.

Tại lễ nghiệm thu, đại diện hai bên đã kiểm tra kỹ chất lượng hình ảnh, âm thanh, đường truyền dữ liệu, đánh giá hệ thống đạt yêu cầu và thống nhất bàn giao cho Bệnh viện Preah Ket Mealea sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ly Sovann cũng như Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn (phát biểu tại đầu cầu Việt Nam) và Thiếu tướng Đỗ Năng Tính đều nhấn mạnh, việc đưa vào sử dụng Hệ thống Telemedicine sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Preah Ket Mealea nói riêng và Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung, đồng thời là một minh chứng sinh động nữa cho việc duy trì, củng cố và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa quân đội, nhân dân hai nước.
Đoàn Việt Nam có Đại sứ Thạch Dư, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Đoàn Việt Nam có Đại sứ Thạch Dư, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Phía Quân đội Hoàng gia Campuchia có Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm Cục trưởng Cục Quân y Đại tướng Kong Saly (Kong Xa-ly), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Giám đốc Bệnh viện Quân y Preah Ket Mealea Đại tướng Ly Sovann (Ly Xô-văn), cùng đông đảo các sỹ quan, y bác sỹ Bệnh viện Preah Ket Mealea. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Phía Quân đội Hoàng gia Campuchia có Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm Cục trưởng Cục Quân y Đại tướng Kong Saly (Kong Xa-ly), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Giám đốc Bệnh viện Quân y Preah Ket Mealea Đại tướng Ly Sovann (Ly Xô-văn), cùng đông đảo các sỹ quan, y bác sỹ Bệnh viện Preah Ket Mealea. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
 
Thiếu tướng Đỗ Năng Tính đề nghị lãnh đạo hai bệnh viện cần tiếp tục kiến nghị, đề xuất Bộ Quốc phòng hai nước đầu tư, nâng cấp hệ thống hiện đại hơn, theo hướng đáp ứng yêu cầu cơ động, linh hoạt và trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh viện quân y Campuchia.

Cũng trong lễ nghiệm thu, một tổ hội chẩn do Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn chỉ đạo đã thông qua hệ thống trên hỗ trợ các y bác sỹ Bệnh viện Preah Ket Mealea chẩn đoán qua siêu âm một bệnh nhân bị sỏi thận, chẩn đoán qua phim X quang, CT/MRI một bệnh nhân bị u màng phổi và hỗ trợ hướng dẫn phẩu thuật cho một bệnh nhân khác.           
Đại diện hai bên ký kết chuyển giao. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Đại diện hai bên ký kết chuyển giao. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh (trái), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, trao Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống với Đại tướng Ly Sovann, Giám đốc Bệnh viện Preah Ket Mealea. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh (trái), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, trao Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống với Đại tướng Ly Sovann, Giám đốc Bệnh viện Preah Ket Mealea. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Màn hình trực tuyến của hệ thống Telemedicine.. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Màn hình trực tuyến của hệ thống Telemedicine.. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.

Hệ thống Telemedicine do Bộ Quốc phòng Việt Nam viện trợ cho Bệnh viện Preah Ket Mealea là hệ thống kết nối y học từ xa, giúp truyền hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hội chẩn, trao đổi trực tuyến nhanh chóng, kịp thời để các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện 175 hỗ trợ các bác sỹ quân y Campuchia chẩn đoán, cấp cứu, phẫu thuật, điều trị hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Thông qua hệ thống này, Bệnh viện 175 cũng đã hỗ trợ cứu chữa kịp thời hàng chục ca bệnh phức tạp, nguy kịch tại huyện đảo Trường Sa, Việt Nam. Hàng năm, Bệnh viện 175 còn tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Minh Hưng - Danh Chanh Đa/ Phóng viên TTXVN tại Campuchia.

Việc hỗ trợ trên được xem là một trong các hoạt động thiết thực, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia./.

Có thể bạn quan tâm