Hướng mới từ trồng hoa cảnh công trình ở làng hoa Sa Đéc

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vận chuyển hoa kiểng phục vụ cho công trình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vận chuyển hoa kiểng phục vụ cho công trình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Sau Tết, việc trồng hoa kiểng công trình và kiểng lá là một trong những mặt hàng thế mạnh của nông dân Làng hoa thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thành phố Sa Đéc có gần 700 ha trồng hoa kiểng với hơn 2.300 hộ sản xuất và kinh doanh hoa kiểng; trong đó, hoa kiểng công trình chiếm 70%, được trồng và bán quanh năm là thế mạnh, hướng đi bền vững từ trồng hoa kiểng công trình ở làng hoa Sa Đéc.

Hướng mới từ trồng hoa cảnh công trình ở làng hoa Sa Đéc ảnh 1Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vận chuyển hoa kiểng phục vụ cho công trình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Trồng hoa kiểng công trình nhiều nhất ở thành phố Sa Đéc là phường Tân Quy Đông, An Hòa, Phường 3 và xã Tân Khánh Đông, bình quân mỗi sản phẩm hoa kiểng công trình đều lãi hơn 50%.

Hiện nay, nghề trồng hoa kiểng công trình ở Sa Đéc phát triển mạnh, để bán cho các nơi để trang trí công trình. Nhiều nhà vườn chuyển sang trồng cây cảnh còn gọi là đồ lỡ hay cây kiểng thường, một số hộ chuyển sang trồng cây cảnh và kiểng nghệ thuật để có tiêu thụ được quanh năm.

Hướng mới từ trồng hoa cảnh công trình ở làng hoa Sa Đéc ảnh 2Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) trồng cây lưỡi hổ phục vụ công trình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Để phát triển ổn định bền vững, thành phố Sa Đéc đã định hướng làng nghề trồng hoa kiểng cho trồng các loại cây kiểng công trình chất lượng cao. Có giá trị cao nhất là những cây kiểng đẹp, đạt giá trị nghệ thuật như loại cây kiểng bonsai loại trung có chiều cao 60 cm dễ xuất khẩu vì đồng kích cỡ dễ chuyên chở, lại được nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài ưa chuộng.

Những loại cây kiểng làm Bonsai truyền thống ở Sa Đéc có giá trị cao như Kim Quýt, Vạn Niên Tùng, Cằn Thăng, Nguyệt Quế, Mai Vàng, Ngọa Tùng, Lộc Vừng, Vạn Niên Tùng… được tạo thế “tình mẫu tử”, “thế phu thê", “thế quần tụ”, uốn thành con rồng, con phụng… Các loại hoa kiểng thường cho công trình như: cỏ Nhung, hoa Trang, Phát Tài, hoa sứ, hoa mười giờ, mai Vạn Phúc…

Hướng mới từ trồng hoa cảnh công trình ở làng hoa Sa Đéc ảnh 3Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) trông cây phục vụ cho công trình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Mười ở xã Tân Khánh Đông, người chuyên mua bán hoa kiểng công trình và đưa đến tận tỉnh Bình Dương bán, bình quân mỗi tháng chị cung cấp cho Bình Dương hàng ngàn giỏ hoa, kiểng công trình các loại, chị cho biết, bán chạy nhất là hoa Chuông Vàng, Mai Vạn Phúc, bông Bụp, Nguyệt Quế, hoa Trang.

Bình quân mỗi giỏ mai Vạn Phúc bán được 40 nghìn đồng, nhà vườn lãi hơn 20 nghìn đồng; hoa sứ từ 40-60 nghìn đồng/chậu, nhà vườn lãi hơn 20 nghìn đồng/chậu. Chị Mười cho biết thêm, hoa kiểng công trình không sợ tàn, hư hao và có thể để bán quanh năm, chủ yếu là chú trọng chăm sóc, nhiều cây để càng lâu , càng có giá trị.

Hướng mới từ trồng hoa cảnh công trình ở làng hoa Sa Đéc ảnh 4Trồng hoa sứ phục vụ công trình ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Chị Lê Thị Mỹ Trang ở phường Tân Quy Đông có 2.500 m2 vuông đất trồng hoa kiểng quanh năm, đa số là cây kiểng cho công trình, chị phấn khởi sau tết được thương lái đạt mua hết gần 700 giỏ hoa kiểng các loại . Để đảm bảo trong quá trình sản xuất lâu dải và ổn định tìm ra những giống mới, đẹp thu hút thị trường và cân đối giữa các loại cây, lấy ngắn nuôi dài và đặc biệt là trồng các loại hoa kiểng công trình không bị ế hàng, dội chợ, bán không được tháng này, để lại tháng sau bán tiếp, không ảnh hưởng đến chất lượng. 


Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc cho biết, sau vụ hoa Tết nông dân làng hoa sản xuất hoa kiểng quanh năm để vừa có thu nhập vừa tăng vẻ đẹp, tạo sức hút với khách tham quan vừa tránh được sự quá tải khi chỉ tập trung vào vụ hoa Tết. Phòng Kinh tế thành phố vận động nông dân trồng hoa chủ yếu là chia ra trồng phục vụ khách tham quan du lịch, trồng cây ngắn hạn, dài hạn, cây công trình, kiểng lá, trang trí nội thất, không nên tập trung vào hoa Tết.

Hướng mới từ trồng hoa cảnh công trình ở làng hoa Sa Đéc ảnh 5Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) trồng hoa trang phục vụ cho công trình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Các loại hình kiểng như: kiểng cổ, kiểng tứ diện, bonsai hiện nay rất được nhiều cơ quan, công trình công cộng, nhà hàng, khách sạn ưa thích. Cây kiểng cho công trình đang là mô hình nhân rộng ra nhiều nhà vườn ở Sa Đéc. Bình quân 1 ha đất trồng được khoảng 40-50 nghìn giỏ hoặc chậu kiểng và mỗi năm sản xuất được 3 lần, thu lãi trên 400 triệu đồng/ha, hiệu quả gấp hàng chục lần trồng lúa.


Mỗi năm, nông dân Làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường khắp các tỉnh, thành trong cả nước với số lượng hàng chục triệu giỏ hoa kiểng các loại. Các loại hoa kiểng công trình, là hoa trang, mười giờ, trâm ổi, quỳnh anh, dâm bụt, hoa giấy, tuyết sơn phi hồ, gấm, phú quý, ngọc ngân, trầu bà, bạch mã hoàng tử, hoàng Hậu bông vàng, bằng lăng tím... Các loại cây này được trồng và tiêu thụ quanh năm. Hoa kiểng công trình được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Campuchia, doanh thu ngành hàng hoa kiểng mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng.

Hoa kiểng công trình hiện nay rất hút hàng được các cơ quan, công trình công cộng để trang trí cho công viên, các nơi thi đấu, khách sạn, nhà hàng, cơ quan và nhất là những chậu hoa, kiểng nhỏ trang trí thành những dòng chữ, biểu tượng hình rồng, phụng, thành hình 12 con giáp khá hấp dẫn, vừa bảo vệ môi trường và tạo không khí trong lành cho các đô thị vừa đẹp vừa mát góp phần nâng cao đời sống về văn hoá tinh thần, góp phần tăng thu nhập người dân Làng nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc...

Nguyễn Văn Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm