Hướng đi mới của đồng bào vùng cao xã Sính Lủng

Hướng đi mới của đồng bào vùng cao xã Sính Lủng
Anh Lầu Sính Sủng ở thôn Sà Tủng Chứ, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn bên đàn bò của gia đình. Ảnh: Nguyễn Chiến
Anh Lầu Sính Sủng ở thôn Sà Tủng Chứ, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn bên đàn bò của gia đình. Ảnh: Nguyễn Chiến

Xã Sính Lủng hiện có 740 hộ với khoảng 6.400 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Toàn xã có 20% số hộ tham gia mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, được hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Điển hình như hộ anh Sình Mí Cơ ở thôn Má Trề, hộ anh Lầu Sính Sủng ở thôn Sà Tủng Chứ... Hai hộ này nhờ nuôi bò, dê, chim bồ câu và trồng cây ăn quả, có thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhờ triển khai quyết liệt các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tổng hợp, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sính Lủng đã giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Chiến Mô hình kinh tế tổng hợp gắn sản xuất hàng hóa với thị trường đã giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc ở vùng cao tỉnh Hà Giang thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Trong ảnh: Anh Sình Mí Cơ ở thôn Má Trề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn chăm sóc vườn lê. Ảnh: Nguyễn Chiến
Nhờ triển khai quyết liệt các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tổng hợp, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sính Lủng đã giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Chiến
 
Nhờ triển khai quyết liệt các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tổng hợp, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sính Lủng đã giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Chiến Mô hình kinh tế tổng hợp gắn sản xuất hàng hóa với thị trường đã giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc ở vùng cao tỉnh Hà Giang thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Trong ảnh: Anh Sình Mí Cơ ở thôn Má Trề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn chăm sóc vườn lê. Ảnh: Nguyễn Chiến
Mô hình kinh tế tổng hợp gắn sản xuất hàng hóa với thị trường đã giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc ở vùng cao tỉnh Hà Giang thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Trong ảnh: Anh Sình Mí Cơ ở thôn Má Trề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn chăm sóc vườn lê. Ảnh: Nguyễn Chiến

Theo ông Lầu Mí Chơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sính Lủng, nhờ triển khai quyết liệt các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tổng hợp, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm mạnh, hiện còn khoảng 61% (năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên 96%).
Nguyễn Chiến

Có thể bạn quan tâm