Hưng Yên dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2021

Hưng Yên dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2021

Ngày 24/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) Bùi Tuấn Anh cho biết, thành phố vừa ra thông báo dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2021, để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, lễ hội này tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 17/4 đến 19/4 (tức ngày 6/3 - 8/3 âm lịch) tại khu vực xung quanh Hồ Bán Nguyệt, trung tâm quần thể Khu Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, thành phố Hưng Yên đã thông báo dừng các công việc, nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến; đồng thời giao cơ quan chức năng thông tin trên hệ thống phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết.

Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến là lễ hội lớn ở Hưng Yên được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Các hoạt động gồm: lễ dâng hương và lễ khai mạc với nghi thức tế lễ, rước kiệu, múa rồng nhằm khôi phục các giá trị truyền thống và hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Phần hội gồm các hình thức dân gian như: biểu diễn nghệ thuật, thi cầu kiều, kéo co, hát ả đào, hát xẩm, trống quân, ca trù, chọi gà... Đây cũng là dịp để thành phố Hưng Yên quảng bá tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị cổ xưa của Phố Hiến.

Trước đó, từ ngày 15/2, thành phố Hưng Yên đã tạm đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến tham quan, chiêm bái tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và tất cả các di tích trên địa bàn, để phòng, chống dịch COVID-19. Bởi dịp đầu Xuân, lượng du khách từ các địa phương ngoài tỉnh Hưng Yên đến các địa điểm này tương đối đông, khó kiểm soát việc phòng, chống dịch ở các khu du lịch tâm linh.

Mai Ngoan

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm