Họp báo giới thiệu Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II và Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2016

Họp báo giới thiệu Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II và Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2016
Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Thứ trường Bộ VHTTDL Vương Duy Biên phát biểu tại buổi họp báo
Thứ trường Bộ VHTTDL Vương Duy Biên phát biểu tại buổi họp báo

Ngày hội được tổ chức tại thành phố Hà Giang từ ngày 18/11/2016 đến hết ngày 19/11/2016 với sự tham gia của 13 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk, với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật quần chúng; trình diễn nét đẹp trang phục phụ nữ dân tộc Mông; giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trưng bày, giới thiệu các sản vật và ẩm thực dân tộc Mông cùng một số môn thể thao dân tộc: bắn nỏ, ném Pao, đánh yến, đánh tu lu..
 
Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi họp báo
Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi họp báo

Cùng thời điểm, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2016 diễn ra trong 6 ngày, từ 18 – 23/11/2016 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây). Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2016), chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam; tăng cường sực mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Ông Lâm Văn Khang - quyền Trưởng ban Ban quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam phát biểu tại họp báo
Ông Lâm Văn Khang - quyền Trưởng ban Ban quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam phát biểu tại họp báo

Bà Triệu Thị Tình - Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang trả lời câu hỏi của các phóng viên
Bà Triệu Thị Tình - Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang trả lời câu hỏi của các phóng viên
Tuần lễ gồm các hoạt động chính như: Cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh “Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – Ngôi nhà chung của cộng động 54 dân tộc Việt Nam”; tái hiện một số lễ hội truyền thống cũng như cuộc sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc; giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thông qua trình diễn nghệ thuật nhạc cụ trống đôi, cồng 3, chiêng 5 của dân tộc Chăm, Ba Na.. với sự tham gia của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc cùng các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trên cả nước...

Có thể bạn quan tâm