Hồng Vành khuyên Văn Lãng được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Hồng Vành khuyên Văn Lãng được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể
Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn trao văn bằng công nhận nhãn hiệu tập thể "Hồng vành khuyên Văn Lãng" cho đại diện UBND huyện Văn Lãng. Ảnh: Hoàng Nam-TTXVN
Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn trao văn bằng công nhận nhãn hiệu tập thể "Hồng vành khuyên Văn Lãng" cho đại diện UBND huyện Văn Lãng. Ảnh: Hoàng Nam-TTXVN

Hồng Vành khuyên là một trong những loại cây ăn quả đặc sản có từ lâu đời trên địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Quả hồng Vành khuyên thuộc nhóm hồng ngâm, được trồng trên địa bàn toàn huyện Văn Lãng, trong đó tập trung nhiều nhất ở các xã Tân Mỹ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Việt, Hồng Thái. Tổng diện tích trồng giống hồng này đạt trên 660 ha, sản lượng từ 1.200 đến 1.500 tấn/ năm, hàng năm mang lại thu nhập gần 20 tỷ đồng cho những hộ trồng. So sánh với cây lúa, giá trị thu nhập 1 cây hồng Vành khuyên từ 15 tuổi trở lên tương đương 1 sào lúa. 

 

Có thể bạn quan tâm