Hồng không hạt Bắc Kạn – Cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hồng không hạt có vỏ nhẵn, tai quả to, không cứng, hình tròn hoặc tròn dài, vị ngọt dịu đến ngọt đậm sau khi ngâm, nhiều đường và rất giòn. Ảnh: An Thành Đạt
Hồng không hạt có vỏ nhẵn, tai quả to, không cứng, hình tròn hoặc tròn dài, vị ngọt dịu đến ngọt đậm sau khi ngâm, nhiều đường và rất giòn. Ảnh: An Thành Đạt

Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, dễ trồng và ít bị sâu bệnh nên những năm gần đây, nhiều hộ đồng bào ở Bắc Kạn đã đẩy mạnh trồng hồng không hạt, tạo vùng sản xuất hàng hóa quy mô hơn, tăng cường quảng bá thương hiệu, làm giàu từ loại nông sản này.

Hồng không hạt Bắc Kạn – Cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ảnh 1Đồng bào dân tộc ở thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) trồng hồng không hạt theo nguyên tắc sản xuất nông sản sạch và an toàn. Ảnh: An Thành Đạt

Bắc Kạn hiện có khoảng 800 ha hồng không hạt (514 ha đã cho thu hoạch), được trồng chủ yếu ở các huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn… Năm 2020, tổng sản lượng đạt trên 2.200 tấn, năng suất bình quân 4.300 kg/ha. Với giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng/ kg, cây hồng không hạt đã giúp nhiều hộ đồng bào ở xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn; xã Quảng Khê, Hà Hiệu, huyện Ba Bể và xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng/vụ...

Hồng không hạt Bắc Kạn – Cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ảnh 2Hồng không hạt có vỏ nhẵn, tai quả to, không cứng, hình tròn hoặc tròn dài, vị ngọt dịu đến ngọt đậm sau khi ngâm, nhiều đường và rất giòn. Ảnh: An Thành Đạt
Hồng không hạt Bắc Kạn – Cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ảnh 3Vài năm trở lại đây, khi tỉnh Bắc Kạn có chính sách phát triển nông sản địa phương thì cây hồng không hạt mới thực sự đem lại giá trị kinh tế cho đồng bào dân tộc. Ảnh: An Thành Đạt

Là cây trồng chủ lực ở Bắc Kạn, hồng không hạt đã được cấp giấy Chứng nhận chỉ dẫn địa lý của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Với giá trị kinh tế cao, nhiều hộ đồng bào đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hồng không hạt. Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025 có tổng diện tích trồng hồng không hạt trên 1.000 ha, sản lượng đạt 7.000 tấn.

Hữu Hải – An Thành Đạt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm