Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần VI năm 2019

Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần VI năm 2019
Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh là giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và cũng là giải truyền thống của thành phố nhằm đề cao hơn hết giá trị cộng đồng, phát triển từ tinh thần chạy bộ và sự kết nối không biên giới của thể thao.
Các vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
Các vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN

Giải năm nay tiếp tục mang đến cơ hội lý tưởng để tất cả mọi người thỏa khát khao chinh phục giới hạn của bản thân, cùng mơ giấc mơ lớn và đạt mục tiêu xa hơn chính mình.
 
Theo ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tôi đặt niềm tin vào Hồ Chí Minh City Marathon – Giải Marathon lớn nhất tại Việt Nam sẽ khiến chạy bộ tại khu vực Đông Nam Á rộn ràng và sôi động hơn bao giờ hết, có thể sánh vai cùng các cuộc thi marathon ở các quốc gia khác.
 
Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 sẽ bắt đầu vào ngày 12/1/2019 với hơn 8.000 vận động viên tranh tài ở 5 cự ly: Marathon (42km), bán Marathon (21km), 10km, 5km và Kids Dash (1km) dành cho mọi đối tượng tham dự, không phân biệt độ tuổi hay quốc tịch.

Trong đó, các vận động viên của 3 cự ly dài nhất bao gồm 2 nhóm vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên sẽ cùng chinh phục cầu Phú Mỹ (Quận 7), hai vận động viên nam và nữ của Việt Nam có thành tích tốt nhất sẽ được cử tham dự giải Marathon tại Nhật Bản trong năm 2019./.
  Quang Nhựt
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm