Hơn 72 tỷ đồng góp Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc

Hơn 72 tỷ đồng góp Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc
Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Ông Võ Hồng Nhân, Trưởng Ban vận động Quỹ Khuyến học nguyễn Sinh Sắc cho biết , nguồn quỹ giúp các em học sinh noi gương Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo điều kiện giúp đỡ các học sinh, sinh viên khó khăn được tiếp tục đến trường theo chủ trương của tỉnh là “Không để một học sinh nào bỏ học”. Ban Vận động, Hội đồng Quản lý quỹ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông qua chương trình phối hợp trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc với các nhà tài trợ, chương trình “Gương sáng hiếu học”, chương trình “Khuyến tài Imexpharm”, “Tuyên dương sinh viên giỏi, xuất sắc”, “Tháng khuyến học” ...
Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Hoạt động của Quỹ đã góp phần giúp các em rèn luyện bản lĩnh và ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập. Quỹ đã kịp thời hỗ trợ cho sinh viên, học viên trung cấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi để lập thân, lập nghiệp. Ông Võ Hồng Nhân cho biết thêm , trong 7 năm qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đóng góp nhiều nhất cho quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Quỹ khuyến học còn tặng cho các trường trong tỉnh 43 tủ sách hiếu học. Từ nguồn quỹ giúp cho học sinh, sinh viên có điều kiện học tập và kết quả có hơn 59% các em đạt học giỏi, xuất sắc; có hơn 90% em ra trường có việc làm ổn định.
Nguyễn Văn Trí

Có thể bạn quan tâm