Hơn 60.000 lượt khách đến với Cao Bằng dịp nghỉ lễ

Hơn 60.000 lượt khách đến với Cao Bằng dịp nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4 - 2/5, lượng du khách đến tham quan các khu Khu di tích Quốc gia đặc biệt và danh thắng tỉnh Cao Bằng tăng cao so với dịp lễ cùng kỳ năm trước. Ước tính đã có hơn 60.000 lượt khách tham quan đến tỉnh Cao Bằng vào dịp lễ.

Hơn 60.000 lượt khách đến với Cao Bằng dịp nghỉ lễ ảnh 1Đông đảo du khách trong trang phục cờ đỏ sao vàng hành hương về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó dịp lễ 30/4-1/5. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Theo Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, trong 2 ngày lễ 30/4- 1/5, đã có khoảng 18.000 lượt khách tới tham quan, dâng hương, tăng hơn 1.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2022. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ lượng khách đạt mức 25.000 lượt - đây là lượng khách kỷ lục đến với Khu di tích trong những năm gần đây. Năm nay, ngày nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách hành hương về nguồn tăng so với mọi năm.

Hơn 60.000 lượt khách đến với Cao Bằng dịp nghỉ lễ ảnh 2Một du khách check-in tại danh thắng thác Bản Giốc. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Từ ngày 29/4-2/5, Khu du lịch Thác Bản Giốc ước đón hơn 26.000 lượt khách, trong đó có 300 lượt khách quốc tế. Ước tính cả kỳ nghỉ lễ, thác Bản Giốc đón khoảng 30.000 lượt khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách đến tham quan danh thắng Động Ngườm Ngao cũng tăng nhanh, ước tính đã có 11.500 lượt khách đến trải nghiệm hang động độc đáo này của tỉnh Cao Bằng. Doanh thu tại Khu du lịch Thác Bản Giốc và Động Ngườm Ngao ước đạt gần 1,5 tỷ đồng.

Hơn 60.000 lượt khách đến với Cao Bằng dịp nghỉ lễ ảnh 3Du khách đến với thác Bản Giốc dịp lễ 30/4-1/5. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết, do lượng khách đến các khu di tích trong dịp này tăng đột biến, vào lúc cao điểm có một số điểm xảy ra tình trạng ùn tắc. Để đảm bảo các điều kiện phục vụ đón tiếp các du khách đến tham quan, Ban quản lý Khu di tích phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi du lịch về nguồn được triển khai đồng bộ.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm