Hơn 40 đơn vị đào tạo tham gia ngày hội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 40 đơn vị đào tạo tham gia ngày hội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày hội có sự tham gia của 45 cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài địa bàn thành phố. Tại ngày hội, học sinh, phụ huynh cũng có điều kiện trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp và được cung cấp thông tin tổng quan về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Tại các gian hàng, các đơn vị đào tạo đã tư vấn, cung cấp thông tin về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chế độ, chính sách, học phí tới phụ huynh, học sinh.
 
Tham gia ngày hội, các em học sinh được tham gia tranh tài ở gameshow “Rung chuông vàng” trắc nghiệm kiến thức khoa học phổ thông và hiểu biết xã hội liên quan đến ngành nghề đào tạo, phương pháp kỹ năng định hướng nghề nghiệp của các bạn học sinh.
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ngày hội được tổ chức với mong muốn kết nối các đơn vị giáo dục nghề nghiệp với học sinh, phụ huynh để họ có cái nhìn toàn diện hơn về các chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Từ đó học sinh có thể định hướng chọn trường, chọn nghề phù hợp.
Đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh, đào tạo của các trường nghề. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh, đào tạo của các trường nghề. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng đại học không phải là con đường duy nhất mang lại thành công cho mỗi cá nhân, mà đó là sự khẳng định năng lực bản thân ở những ngành nghề mình đã chọn, bất kể trình độ nào. Vì vậy, các chương trình tư vấn hướng nghiệp trong các trường phổ thông, nhất là bậc trung học cơ sở luôn được ngành giáo dục chú trọng.

Hàng năm, có khoảng 10.000 học sinh tốt nghiệp  lớp 9 không đăng ký thi vào lớp 10 công lập mà lựa chọn các hình thức học khác, trong đó có giáo dục nghề nghiệp. Điều này cho thấy nhận thức của học sinh, phụ huynh và xã hội về giáo dục nghề nghiệp, về bằng cấp đã có sự chuyển biến tích cực.
 
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 517 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2018 là 461.000 học viên. Riêng năm 2017, các cơ sở đã tuyển sinh được gần 463.000 học viên./.
  T.Hoài

Có thể bạn quan tâm