Hơn 30.000 chỉ tiêu việc làm tại Ngày hội việc làm ở Thái Nguyên

Hơn 30.000 chỉ tiêu việc làm tại Ngày hội việc làm ở Thái Nguyên

Đây là hoạt động thường niên của tỉnh Thái Nguyên trong những ngày đầu xuân mới, mở đầu cho các hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình giải quyết việc làm trên địa bàn, góp phần kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương... 

Tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp làm tốt công tác giải quyết việc làm trong Ngày hội việc làm Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Hoàng Nguyên- TTXVN
Tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp làm tốt công tác giải quyết việc làm trong Ngày hội việc làm Xuân Mậu Tuất 2018.
                                       Ảnh: Hoàng Nguyên- TTXVN

Theo Ban tổ chức, tại Ngày hội việc làm Xuân 2018 các doanh nghiệp tham dự đăng ký tuyển dụng hơn 30.000 lao động, trong đó có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động như: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG có nhu cầu tuyển 1000 lao động. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam có nhu cầu tuyển 8000 lao động. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hansol Thái Nguyên tuyển 2.000 lao động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonics Việt Nam tuyển 1000 người... Ngoài các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng lao động có thể đi làm ngay, các đơn vị cung ứng lao động còn giới thiệu cho người lao động ở Thái Nguyên hàng chục nghìn cơ hội việc làm tại các thị trường lao động nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada... 

Đáng lưu ý, tại Ngày hội việc làm xuân năm nay, bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như: Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công... còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông, bất động sản cũng tuyển dụng lao động trực tiếp, tạo nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động. 

 Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, thực hiện chương trình giải quyết việc làm, trong năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 21.000 lao động được tạo việc làm mới, hơn 36.000 lao động được đào tạo nghề, trên 1000 người được đưa đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động tìm được việc làm qua hoạt động tư vấn, giới thiệu của các trung tâm dịch vụ việc làm đạt gần 30%. Công tác giáo dục nghề nghiệp đã từng bước gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động. Cùng với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, Sàn giao dịch việc làm Thái Nguyên được duy trì với quy mô ngày càng phát triển mạnh và hiệu quả với gần 80 phiên giao dịch việc làm  được tổ chức định kỳ và lưu động tại các địa phương trong tỉnh, cung ứng gần 4000 lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... 

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng cường các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động, đưa 1000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, nâng tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm lên trên 30%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%...  

Ghi nhận bước đầu, chỉ trong sáng 9/3 đã có hàng nghìn lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các gian tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm Xuân Mậu Tuất 2018 tỉnh Thái Nguyên./. 

                                                                                                                                                                                    

Hoàng Thảo Nguyên 

Có thể bạn quan tâm