Hơn 300 hộ đồng bào Mông ở xã Đắk Ngo được cấp nước sạch

Ban giao công trình nước sạch thuộc vùng dự án của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắk Ngo. Ảnh: TTXVN phát
Ban giao công trình nước sạch thuộc vùng dự án của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắk Ngo. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 13/8, tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nước sạch cho 2 bản người Mông thuộc vùng dự án của Trung đoàn 720. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 9/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

Hơn 300 hộ đồng bào Mông ở xã Đắk Ngo được cấp nước sạch ảnh 1Ban giao công trình nước sạch thuộc vùng dự án của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắk Ngo. Ảnh: TTXVN phát

Công trình có tổng sức chứa 30.000m3 nước gồm: ba giếng khoan với độ sâu mỗi giếng là 120m; trạm cấp nước, hệ thống lọc và đường dẫn ống nước từ giếng về các hộ gia đình. Hệ thống đảm bảo cấp nước cho hơn 300 hộ dân trong 2 bản Si Át và Sín Chải (đều thuộc xã Đắk Ngo). Công trình được khởi công từ đầu năm 2021 và có tổng mức đầu tư là 1,5 tỷ đồng. Kinh phí được trích từ nguồn vốn của Cục Dân vận, Tổng Cục chính trị (Bộ Quốc phòng), và do Binh đoàn 16 làm chủ đầu tư.

Ông Sùng A Của, Trưởng bản Si Át, xã Đắk Ngo cho biết, bà con trong bản ai cũng vui mừng với công trình nước sạch. Trước đây, nhiều hộ dân phải đi hàng trăm mét xuống suối lấy nước về dùng nên rất vất vả, bất tiện; nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; giờ có công trình nước sạch, bà con yên tâm sử dụng, nhất là trong mùa khô.

Hơn 300 hộ đồng bào Mông ở xã Đắk Ngo được cấp nước sạch ảnh 2Khánh thành, ban giao công trình nước sạch thuộc vùng dự án của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 cho đồng bào Mông tại xã Đắk Ngo. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Nguyễn Đình Tụ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720 (Binh Đoàn 16) cho biết, để đảm bảo chất lượng nguồn nước và yếu tố môi trường, mỗi công trình giếng khoan do đơn vị khảo sát thi công đều trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt như: Xác định địa điểm phù hợp để xây dựng giếng khoan; lắp đặt bồn chứa nước, kiểm tra chất lượng nước, bàn giao và đưa vào sử dụng. Công trình sẽ được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ; mục tiêu là đảm bảo số lượng, chất lượng nước cho người dân sử dụng.

Hưng Thịnh – Anh Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm