Hơn 2.500 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV

Hơn 2.500 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV
Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV tại Bình Dương. Ảnh Hải Âu-TTXVN
Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV tại Bình Dương.
Ảnh Hải Âu-TTXVN

Tối 17/4, Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV năm 2016 đã khai mạc tại Bình Dương với sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố đến từ các khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ là Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kom Tum, Lâm Đồng và chủ nhà Bình Dương.

Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV năm 2016 hội tụ hơn 2.500 vận động viên, tranh tài ở 200 bộ huy chương với 12 môn thi đấu (trong đó có 10 môn theo quy định của điều lệ và 2 môn thể thao khác, đặc trưng của khu vực là Kéo co và Judo).

Tại Hội khỏe Phù Đổng lần này, Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất với 497 vận động viên. Được đánh giá cao, luôn dẫn đầu cả nước, Đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi đấu hầu hết ở 12 nội dung thi đấu. Với mục tiêu giành vị trí á quân, chủ nhà Bình Dương tham gia với 366 vận động viên, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 nhấn mạnh, Hội khỏe là ngày hội thể thao của học sinh phổ thông, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện về Đức-Trí-Thể-Mĩ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho học sinh và đẩy lùi các tệ nạn trong nhà trường. Đồng thời, tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện năng khiếu, tài năng thể dục thể thao. Hội khỏe cũng là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất, phong trào thể dục thể thao trong các trường học; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài thể dục thể thao cho các địa phương, ngành và quốc gia.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV cho biết, kết thúc hội khỏe Ban tổ chức sẽ lựa chọn các vận động viên có năng khiếu, đạt thành tích tốt nhất để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016 tới đây./.

Có thể bạn quan tâm