Hơn 250 thí sinh tham gia Liên hoan hát dân ca và hò Đồng Tháp

Hơn 250 thí sinh tham gia Liên hoan hát dân ca và hò Đồng Tháp
Trình diễn các tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Trình diễn các tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Theo Ban tổ chức, mỗi đội bắt buộc phải tham gia xây dựng một chương trình với đầy đủ 4 thể loại gồm: hát đơn ca hoặc hò đơn; hát song ca, tam ca hoặc hò đôi, hò tam; hát tốp ca hoặc hò tốp, liên khúc; múa độc lập, riêng thể loại hò chỉ tham gia thi hò Đồng Tháp. Nội dung các tiết mục xoay quanh các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Đặc biệt, khác với mọi năm, bức tranh làng quê Nam Bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng được phản ánh rõ nét và sinh động qua những câu hò, điệu lý, bài vè mang đậm chất dân tộc và hiện đại. 

Kết thúc liên hoan, đơn vị huyện Lấp Vò xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc về đơn vị thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, huyện Lai Vung và Tháp Mười đoạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 giải A, 6 giải B, 5 giải C cho thể loại đơn ca, song ca, tam ca, hò đơn, hò đôi và hò tam; 3 giải A, 8 giải B, 14 giải C cho thể loại liên khúc, tốp ca, hò tốp, múa. 

Liên hoan hát dân ca và hò Đồng Tháp là hoạt động văn hoá nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, là môi trường để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sở trường. Qua đó hướng đến việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân những giá trị di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của loại hình nghệ thuật hát dân ca và hò Đồng Tháp, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị nghệ thuật dân tộc.
Chương Đài 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm