Hơn 2.000 đội viên, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ngày hội Đội viên

Hơn 2.000 đội viên, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ngày hội Đội viên
Hơn 2.000 đội viên, thiếu nhi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã đến ngày hội cùng tham gia các hoạt động vừa học vừa chơi, phát huy tính sáng tạo, năng động của các em nhỏ.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em đội viên tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em đội viên tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Thành Đoàn cũng đã tuyên dương 48 gương Liên đội trưởng tiêu biểu. Đây là các Liên đội trưởng có thành tích xuất sắc trong học tập, nhiệt tình, trách nhiệm trong phong trào Đội, là “Thủ lĩnh nhí” của đội viên, thiếu nhi Thành phố.
 
Cụ thể như sân chơi “Em vui sáng tạo” là nơi triển lãm các sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi, hướng dẫn thực hành các sản phẩm từ vật dụng tái chế, tìm hiểu ứng dụng khoa học vui vào cuộc sống.

Tại khu vực “Sách - nguồn tri thức vô tận”, các em nhỏ có dịp gặp gỡ, giao lưu với các tác giả về thiếu nhi, được giới thiệu các quyển sách hay và hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả.
Các em đội viên tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
 Các em đội viên tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
 
Đến với sân chơi “Sắc màu âm nhạc”, các em có thể hiểu hơn về nhạc cụ dân tộc; còn sân chơi “Thiếu nhi với lịch sử dân tộc” giới thiệu đến các bạn nhỏ những đoạn phim về lịch sử, truyền thống. Các khu vực trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ cũng thu hút nhiều em tham gia.
 
Đặc biệt, tại khu vực “Điều em muốn nói”, mỗi đội viên, thiếu nhi tham gia ngày hội đã viết những mong muốn, suy nghĩ, đề xuất của mình góp phần giúp công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố ngày càng hiệu quả.
 
Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thông qua các hoạt động ý nghĩa tại ngày hội góp phần tuyên truyền sâu rộng và giáo dục đội viên, thiếu nhi về lịch sử truyền thống Đội. Qua đó tạo môi trường giao lưu, học hỏi, góp phần bồi dưỡng, động viên các em đội viên, thiếu nhi tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội./.
  T.Hoài

Có thể bạn quan tâm