Hơn 1.200 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII

Hơn 1.200 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII

Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) sẽ diễn ra vào ngày 26/6 với chủ đề “Năng động, đổi mới, sáng tạo” với sự tham dự của 1.236 đại biểu, khách mời từ Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Đây là thông tin tại buổi họp báo về Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, do Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 23/6.

Hơn 1.200 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII ảnh 1Họp báo tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) - Ảnh:Thảo Lê 

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, cho biết: Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến đồng thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào thắng lợi của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII sẽ tôn vinh 85 tập thể, 102 cá nhân thuộc các cấp, các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, từ người lao động trực tiếp, nông dân, kỹ sư nhà máy, học sinh, bác sĩ, chủ doanh nghiệp cho đến người quản lý cơ quan nhà nước. Điển hình như ông Kao Siêu Lực, Giám đốc Công ty Bánh kẹo Á Châu, người có sáng kiến làm bánh mỳ từ quả thanh long để giải cứu nông sản cho nông dân. Hay như Anh hùng lao động Đinh Văn Vui, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Suối Tiên, thành công từ mô hình trại chăn nuôi phát triển thành Khu du lịch Suối Tiên nổi tiếng khắp cả nước. Đó là Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh với đóng góp vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Theo ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh), phong trào thi đua yêu nước luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, đổi mới trong chủ trương và tổ chức thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều phong trào thi đua yêu nước, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương như phong trào thanh niên tình nguyện, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thanh niên khởi nghiệp, chung tay vì người nghèo, doanh nghiệp doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới phát triển…

Các phong trào đã phát huy hiệu quả thiết thực, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị, được nhân dân tham gia hưởng ứng và luôn được Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao…/.

Trần Xuân Tình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm