Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (30/6-2/7), chiều 2/7, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020 đã kết thúc, thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn, huyện Đăk Đoa giành giải Nhì và huyện Chư Păh giành giải Ba.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn ảnh 117 đoàn thể thao đến từ 17 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Pleiku tham dự Hội thi. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020 có hơn 400 vận động viên đến từ 17 đoàn của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, việt dã, bắn nỏ, chạy cà kheo.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn ảnh 2Môn cà kheo hấp dẫn khán giả bởi độ khó và sự khéo léo của các vận động viên. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn ảnh 3Môn bóng chuyền được đưa vào thi đấu khiến Hội thao thêm phần hấp dẫn, sôi nổi. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn ảnh 4Các vận động viên tranh tài gay cấn ở bộ môn đẩy gậy. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2020: Thành phố Pleiku giành giải Nhất toàn đoàn ảnh 5Các vận động viên đang tranh tài ở bộ môn bắn nỏ. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Gia Lai hiện có 34 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người JraiBahnar) chiếm hơn 46%. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai được tổ chức thường niên, là dịp để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, duy trì các phong trào tập luyện thân thể và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc, gắn liền với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, Hội thi còn góp phần cổ vũ, động viên, phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân; giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ. Mặt khác, Hội thi còn là dịp để giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hóa của người dân địa phương, từ đó giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc trong cuộc sống hiện đại.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm