Hội thi Nhà nông đua tài - sân chơi bổ ích cho nông dân Đồng Tháp

Hội thi Nhà nông đua tài - sân chơi bổ ích cho nông dân Đồng Tháp

Ngày 26/5, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022. Hội thi có sự tham gia của 12 đội (mỗi đội có từ 5 - 10 thành viên) đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội thi Nhà nông đua tài - sân chơi bổ ích cho nông dân Đồng Tháp ảnh 1Phần thi giới thiệu về đội của đơn vị huyện biên giới Hồng Ngự. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết: Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ Hội Nông dân và hội viên.

Hội thi cũng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó, từng bước xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, người nông dân thế hệ mới, khơi dậy ý chí, niềm tin và khát vọng của hội viên vươn lên xây dựng quê hương, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tham dự Hội thi năm nay có 12 đội với 98 thí sinh là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu của các huyện, thành phố trong tỉnh. Thí sinh Trần Văn Tú, Đội trưởng Đội huyện Lấp Vò chia sẻ, để thực hiện tốt các phần thi, cả đội dành nhiều thời gian luyện tập kỹ càng. Mỗi thành viên trong đội cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Qua các phần thi, cung cấp cho anh thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm hay trong đời sống, sản xuất.

Tại Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Đồng Tháp năm 2022, các đội trải qua 5 phần thi gồm: Giới thiệu về đội, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nông dân, ứng xử tình huống. Nội dung các phần thi xoay quanh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác Hội và phong trào nông dân, kiến thức về khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất theo quy trình hữu cơ, sinh thái và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó là những vấn đề về sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Đồng Tháp diễn ra trong hai ngày 26 và 27/5/2022. Thông qua kết quả Hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những thí sinh tiêu biểu nhất để thành lập đội của tỉnh tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 (vòng thi cấp khu vực được tổ chức trong quý III năm 2022).

Nhựt An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm