Hội thi công an xã giỏi khu vực phía Nam

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: Phạm Cường–TTXVN
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham dự.
Ảnh: Phạm Cường–TTXVN

Hội thi Công an xã giỏi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm ba phần: Phần thi thuyết trình về truyền thống xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an xã, gắn với việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phần thi kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ Công an xã trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; phần thi tiểu phẩm tự biên, chủ đề về phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phần thi thuyết trình của đoàn Công an xã tỉnh Bình Phước. Ảnh: Phạm Cường–TTXVN
Phần thi thuyết trình của đoàn Công an xã tỉnh Bình Phước.
Ảnh: Phạm Cường–TTXVN

Hội thi góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về truyền thống, hoạt động của lực lượng Công an xã; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó để cấp ủy chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân quan tâm, tạo điều kiện để Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đây còn là dịp để Công an xã các tỉnh, thành phố giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xây dựng và củng cố lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và 65 năm Ngày truyền thống Công an xã (10/10/1950-10/10/2015).

 

Hội thi diễn ra đến hết ngày 26/6./.

Có thể bạn quan tâm