Hội thảo Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc – Nam Trung bộ

Hội thảo Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc – Nam Trung bộ
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN


Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của các tỉnh Bắc - Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; đưa ra các giải pháp liên kết phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch của các tỉnh, thành phố vùng Bắc - Nam Trung Bộ. Sự kiện cũng giúp đẩy mạnh liên kết, thúc đẩy du lịch các tỉnh Bắc - Nam Trung Bộ phát triển phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế; tìm cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan trong quản lý, đầu tư về lĩnh vực du lịch và liên kết phát triển du lịch.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Vùng Bắc - Nam Trung Bộ gồm 14 tỉnh, thành có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc với nhiều di sản. Tuy nhiên, nhìn chung các tỉnh vẫn chưa khai thác , phát huy được tiềm năng và lợi thế để phát triển; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao so với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước. Thương hiệu điểm đến của các địa phương trên bản đồ du lịch vùng, khu vực và thế giới chưa rõ ràng, thậm chí chưa được chú trọng. Đ ể tìm hướng đi cho du lịch các tỉnh vùng Bắc - Nam Trung Bộ nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh tài nguyên du lịch của mỗi địa phương , từng bước tạo điểm đến chung trên cơ sở hình thàn

Đại diện các tỉnh, thành phố ký biên bản hợp tác phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Đại diện các tỉnh, thành phố ký biên bản hợp tác phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh d u lịch là ngành kinh tế dịch vụ mang tính văn hóa truyền thống và đương đại rất cao, đồng thời còn mang tính tổng hợp liên ngành , liên vùng khá chặt chẽ. Việt Nam đã và đang chú trọng liên kết vùng để phát triển du lịch ; tuy nhiên chưa chú ý nhiều đến việc liên kết ngành (như giao thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...). Điều này đòi hỏi có sự nhận thức, vào cuộc của các cấp ngành , chính quyền . Hội thảo này giúp các cơ quan chức năng nhận thức rõ hơn về tiềm năng , lợi thế về du lịch của 14 tỉnh vùng Bắc - Nam Trung Bộ , t hực trạng về du lịch hiện nay của 14 tỉnh . 

Tại h ội thảo, các đại biểu đề xuất những sáng kiến thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương trong vùng Bắc - Nam Trung Bộ, cho toàn vùng và cho cả nước. Đa số các đại biểu cho rằng, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và các địa phương trong vùng cần xem vùng Bắc - Nam Trung Bộ là một thực thể thống nhất, là “miền Trung” duy nhất của Việt Nam; tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, mở rộng không gian du lịch khu vực Bắc - Nam Trung Bộ trong thời gian tới. 

Việc đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng cũng cần được quan tâm song song với việc tăng cường kết nối du lịch của vùng với quốc tế và các vùng khác trong cả nước. Trên cơ sở “nhất thể hóa” vùng Bắc - Nam Trung Bộ được Chính phủ chấp thuận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần sớm triển khai xây dựng quy hoạch không gian du lịch thống nhất của toàn vùng. 

 

Có thể bạn quan tâm