Hội thảo khu vực phía Bắc lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân tộc

Hội thảo khu vực phía Bắc lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân tộc
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến một số Bộ, ngành và 10 địa phương khu vực phía Bắc vào dự thảo Bản thuyết minh, Báo cáo đánh giá tác động về đề cương chi tiết để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân tộc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo
       Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đại diện của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư pháp, Cục an ninh Tây Bắc, Lãnh đạo một số Sở, ngành của Thành phố Hà Nội, Lãnh đạo các Ban Dân tộc: Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ và người có uy tín tiêu biểu đại diện cho đồng bào DTTS của các địa phương trên; nhóm chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận, tập trung thảo luận và tham gia ý kiến về sự cần thiết, tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các chính sách chủ yếu và giải pháp đảm bảo thực hiện chính sách trong dự án luật để các DTTS phát huy nội lực, vươn lên cùng với sự phát triển chung của cả nước, kỹ thuật lập pháp ... Các đại biểu đều nhất trí cao về sự cần thiết ban hành dự án Luật quan trọng này.
Kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị nhóm chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới và Vụ Pháp chế - UBDT phối hợp chặt chẽ, tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để chỉnh lý Bản Thuyết minh, các tài liệu khác liên quan; khẩn trương tiến hành tổ chức Hội thảo cấp Khu vực Miền Trung Tây Nguyên (dự kiến vào ngày 23-24/11/2015), Hội thảo cấp Bộ, ngành (dự kiến vào ngày 01/12/2015) để hoàn thiện Bộ hồ sơ, trình Lãnh đạo UBDT cho ý kiến chỉ đạo thống nhất để gửi Bộ Tư pháp thực hiện các thủ tục trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh vào kỳ họp gần nhất.
Theo cema.gov.vn

Có thể bạn quan tâm