Hội thảo bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc

Hội thảo bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc
Các đại biểu tham dự hội thảo bảo tồn vượn Cao vít liên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Các đại biểu tham dự hội thảo bảo tồn vượn Cao vít liên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có đại diện tổ chức FFI Việt Nam, tổ chức  PRCF Việt Nam; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Trùng Khánh, các xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm; Ban Quản lý Dự án Bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh. Phía Trung Quốc có đại diện lãnh đạo Sở Lâm nghiệp tỉnh Quảng Tây; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bang Lượng, Tịnh Tây; tổ chức FFI Trung Quốc.

Hội thảo giới thiệu công tác bảo tồn vượn Cao Vít tại các Ban Quản lý khu bảo tồn của hai địa phương Trùng Khánh (Việt Nam), khu bảo tồn thiên nhiên Bang Lượng, Tịnh Tây (Trung Quốc). Báo cáo và giới thiệu tổ chức và các hoạt động về bảo tồn của tổ chức FFI Quốc tế; báo cáo tóm tắt về hoạt động hợp tác liên quan tới bảo tồn vượn Cao Vít tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hoạt động phục hồi sinh cảnh vượn Cao Vít tại Việt Nam và Trung Quốc; tiến độ dự án bảo tồn vượn Cao Vít tại Trung Quốc; tiến độ thực hiện dự án của tổ chức PRCF tại Trùng Khánh; khái quát về dự án hợp tác khu bảo tồn liên biên giới giữa Trung Quốc và Lào tại khu bảo tồn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kế hoạch bảo tồn loài vượn liên biên giới năm 2016…

Các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp về công tác bảo tồn vượn Cao Vít, tập trung vào các nội dung: Hợp tác giữa hai khu vực để phục hồi và mở rộng môi trường sống cho loài vượn Cao Vít sinh sống trên núi đá biên giới Việt - Trung; giải pháp khôi phục môi trường sống cho loài sinh trưởng đặc biệt nguy cấp tại vùng núi đá vôi; cơ chế thu hút vốn dài hạn, bền vững để phục hồi môi trường sống cho loài vượn; giải pháp sinh kế cho nhân dân vùng biên. Tăng cường chia sẻ thông tin liên lạc về công tác bảo tồn và tuần tra giữa hai khu bảo tồn... 

Hai bên thảo luận, đóng góp ý kiến về Biên bản ghi nhớ, thống nhất việc hợp tác triển khai bảo tồn vượn Cao vít và sinh cảnh của chúng.

Sáng 14/10, các đại biểu tham quan khu phục hồi sinh cảnh tại Khu bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh; tham quan một số mô hình hỗ trợ sinh kế góp phần bảo tồn vượn Cao Vít tại các xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm (Trùng Khánh).
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm