Hội thảo báo chí “Chung tay xây dựng biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị”

Hội thảo báo chí “Chung tay xây dựng biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị”
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.  Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 10 tham luận của các đơn vị về công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đường biên giới, cột mốc quốc gia vùng Tây Nam bộ; vấn đề tuyên truyền chính sách dân tộc, giúp đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững; báo chí với việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, cổ vũ các lực lượng vững vàng nơi đầu sóng; báo chí với hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vùng dân tộc thiểu số và biển đảo…

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân tộc) cho rằng, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, đổi mới phương thức tiếp cận và quản lý nhà nước đối với vùng biên giới và vùng dân tộc Tây Nam bộ là một trong những nhiệm vụ vừa cơ bản vừa lâu dài. Do đó, trong thời gian tới cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, ưu tiên giải quyết những khó khăn của đồng bào vùng biên giới, tạo điều kiện để giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đồng thời chú trọng phát triển văn hóa giáo dục, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại hội thảo, đề cập hiệu quả của công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều đại biểu cho rằng, thực tiễn cho thấy, sự phối hợp, thống nhất trong công tác thông tin tuyên truyền đã đem lại hiệu quả thiết thực. Việc định hướng dư luận thông qua điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu trong cộng đồng đã và đang có tác dụng rất tích cực trong cuộc sống; thế nhưng, việc định hướng đó phải bằng hình thức dễ hiểu, dễ đọc, dễ thấy, dễ nhìn, dễ làm theo, qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh./.

Có thể bạn quan tâm