Hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng của Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh”

Hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng của Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh”
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Tham dự có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Hội thảo đã nghe các tham luận, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cơ quan nghiên cứu Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị trong tỉnh. Đây là kết quả dày công nghiên cứu, trăn trở, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của các tác giả, đại biểu đối với Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những nghiên cứu và ý kiến trao đổi, tham luận tại hội thảo là tri thức quý báu, gợi mở quan trọng cho việc chuẩn bị nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giúp cho hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên tỉnh nhà phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện mong muốn và Di huấn của Bác Hồ. Đây cũng cơ hội quý báu để tỉnh Nghệ An đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học việc thực hiện lời Bác căn dặn, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về trách nhiệm, việc cần phải làm...
         
* Làm tốt tâm nguyện của Bác

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương tình cảm thiêng liêng và sâu đậm. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương tình cảm thiêng liêng và sâu đậm. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương tình cảm thiêng liêng và sâu đậm. Ngày 21/7/1969, Bác đã gửi thư cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm bức thư cuối cùng Bác gửi trước lúc đi xa là bản di chúc thiêng liêng, là lời dặn cho quê hương.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, trong cuộc khánh chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đóng góp rất xứng đáng với tinh thần "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", tất cả cho tiền tuyến, tất cả phải đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nghệ An đã cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

Trong suốt 50 năm qua, được sự cổ vũ, động viên, khích lệ, quan tâm của Trung ương và đồng bào, đồng chí cả nước, Đảng bộ, nhân dân Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao khắc phục khó khăn, phát huy các tiềm năng, thế mạnh, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực tạo thêm nguồn lực mới cho sự phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghệ An đã đạt được những kết quả toàn diện nổi bật, kinh tế tăng trưởng khá nhanh đúng hướng, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung Bộ.

Tổng sản phẩm 5 năm từ  2014 – 2018 tăng bình quân 8%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 218/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,58%; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện Nam Đàn quê hương Bác Hồ đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; văn hóa, xã hội đạt  nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục đào tạo tiếp tục được khẳng định được vị trí tốp đầu cả nước; y tế phát triển đồng đều; xã hội hóa y tế có nhiều tiến bộ; công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại ngày càng phát triển.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính đoàn kết thống nhất hợp tác trong đảng, hệ thống chính trị các cấp được phát huy, tạo được niềm tin  và sự đồng thuận của nhân dân.

* Vẹn nguyên lời dặn của Người

Bí thứ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được coi là bản di chúc thiêng liêng mà Bác dành cho Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
Bí thứ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được coi là bản di chúc thiêng liêng mà Bác dành cho Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được coi là bản di chúc thiêng liêng mà Bác dành cho Nghệ An. Học và làm theo những lời căn dặn trong thư của Bác, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An 50 năm qua đã luôn tâm niệm đây là lời chỉ dẫn quý báu, ước nguyện thiết tha, niềm tin tưởng lớn lao, tình cảm sâu đậm, nghĩa tình mà Người dành riêng cho quê hương.

Trong thư là sự cụ thể hóa bản di chúc của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó là việc Người nhắc nhở xây dựng đảng bộ Nghệ An trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thường xuyên tự phê bình trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình, khiêm tốn, lắng nghe làm tốt hơn  và tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Bản di chúc của Người vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc và quê hương Nghệ An, là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng của Nghệ An và nước ta. 50 năm qua Đảng bộ, quân và dân Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện di nguyện của Người, đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, Nghệ An đã vươn lên đứng vào nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và nhanh trong cả nước. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua đảng bộ Nghệ An đã rất chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng…

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ, những kết quả mà đảng bộ và nhân dân Nghệ An đạt được là rất quan trọng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ  tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa đạt được mục tiêu Đại hội đề ra. Công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn. Một số dự án trọng điểm triển khai còn chậm so với dự kiến; sản xuất nông lâm nghiệp nhiều khu vực vẫn còn manh mún, phân tán, hiệu quả chưa cao. Năng lực cạnh tranh một số sản phẩm dịch vụ còn ở mức khiêm tốn; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị còn  một số bất cập, hạn chế…

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Nghệ An cần nỗ lực hơn nữa để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng anh hùng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng. Trước yêu cầu đó, tỉnh cần ý thức được lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc và bức thư cuối cùng của Người để lại vẫn vẹn nguyên giá trị. Nghệ An cần tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ và đạo đức. Đây là nhân tố quyết định sự thành công về mọi mặt của tỉnh.

Nghệ An cần tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Cùng với cả nước, tỉnh cần chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của đổi mới sáng tạo; chủ động và tích cực đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt cần tìm kiếm những động lực phát triển mới; phát huy nguồn lực, truyền thống văn hóa, con người Nghệ An…/.

Nguyễn Văn Nhật

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm