Hội Nông dân Tuyên Quang tặng nông sản cho Hà Nội chống dịch COVID-19

Hội Nông dân Tuyên Quang tặng nông sản cho Hà Nội chống dịch COVID-19

Ngày 11/9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 200 tấn nông sản trị giá 2 tỷ đồng do Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang trao tặng. Toàn bộ số nông sản này sẽ được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại những địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg và ủng hộ các bếp ăn miễn phí của Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Hội Nông dân Tuyên Quang tặng nông sản cho Hà Nội chống dịch COVID-19 ảnh 1Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu tiếp nhận 200 tấn nông sản do Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang trao tặng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, 200 tấn nông sản gồm gạo, rau, củ, quả trên được chuyển tới người dân có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội thông qua Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện: Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây. Các bếp ăn của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cũng nhận được một phần trong số lương thực, rau, củ, quả nói trên.

Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu gửi lời cảm ơn Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân và nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tình cảm, sự sẻ chia với nhân dân Thủ đô trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

* Trong một diễn biến khác liên quan đến hoạt động nhân đạo, cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao 32 “Túi hàng gia đình”, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ các lao động ngoại tỉnh mất việc làm, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ. Tại đây, ông Đào Ngọc Triệu đã động viên người lao động vượt qua khó khăn trước mắt.

Hội Nông dân Tuyên Quang tặng nông sản cho Hà Nội chống dịch COVID-19 ảnh 2Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu trao quà hỗ trợ cho người lao động ngoại tỉnh mất việc làm, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh các hoạt động kết nối, điều phối, phối kết hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân có lòng hảo tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tặng quà tới những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến khích các cấp Hội trên địa bàn thành phố tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhằm góp phần ổn định nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, ngày 11/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Phúc Diễn”. Chương trình thu hút nhiều thanh niên, tình nguyện viên tham gia hiến máu, qua đó thu về hơn 200 đơn vị máu.

Nguyễn Cúc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm