Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa “giải cứu” bưởi da xanh Khánh Vĩnh

Người dân mua bưởi da xanh tại điểm bán hàng Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (số 6, Tô Vĩnh Diện, TP Nha Trang). Ảnh: Phan Sáu – TTXVN
Người dân mua bưởi da xanh tại điểm bán hàng Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (số 6, Tô Vĩnh Diện, TP Nha Trang). Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Trong 3 ngày từ 11 - 13/3, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức các điểm bán hàng, hỗ trợ nông dân Khánh Vĩnh tiêu thụ bưởi da xanh bị tồn ứ do giá bưởi rớt sâu từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, do dịch COVID -19 kéo dài khiến đầu ra của bưởi da xanh ra thị trường ngoài tỉnh, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Từ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay giá bưởi liên tục giảm xuống chưa bằng nửa giá của năm trước. Hiện nay, giá bưởi da xanh loại 1 trung bình chỉ 20.000 đồng/kg; loại 2 và 3 chỉ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Theo đại diện Hội Nông dân Khánh Hòa, ước tính hiện còn tồn đọng khoảng 60 tấn bưởi. Nhiều nhất là ở các xã Khánh Thành, thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Nam. Đây là những địa bàn có nhiều nhà vườn trồng bưởi với diện tích lớn. Vì vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã triển khai kế hoạch “Hỗ trợ tiêu thụ bưởi da xanh, chia sẻ khó khăn vói nông dân huyện Khánh Vĩnh” tại Trụ sở Hội Nông dân tỉnh, trụ sở Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp với mục tiêu giúp nông dân bán khoảng 20 tấn bưởi.

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa “giải cứu” bưởi da xanh Khánh Vĩnh ảnh 1Người dân mua bưởi da xanh tại điểm bán hàng Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (số 6, Tô Vĩnh Diện, TP Nha Trang). Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Chị Nguyễn Thị Duyên, thành phố Nha Trang mua bưởi tại điểm bán hàng đường Tô Vĩnh Diện cho biết, qua các kênh thông tin, mạng xã hội chị biết đến điểm bán bưởi với giá từ 15.000 - 21.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Chị Duyên cho biết, tìm đến mua hàng vì bưởi da xanh Khánh Vĩnh rất ngon, ngoài ra chị còn thông báo thêm cho nhiều người biết đến hoạt động này nhằm góp phần giúp nông dân Khánh Vĩnh vượt qua khó khăn, giảm bớt thiệt hại về kinh tế.

Diện tích bưởi da xanh trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh là khoảng 600 ha; trong đó có khoảng 200 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng hàng năm vào khoảng 1.400 tấn. Đối với loại cây này có thể cho thu hoạch quanh năm, góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phan Sáu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm