Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều năm 2015

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều năm 2015
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN


Hội nghị là dịp để hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn có thế mạnh về sản xuất mặt hàng vải thiều tuyên truyền, giới thiệu với các doanh nghiệp của Trung Quốc. Đồng thời để các doanh nghiệp hai bên thu thập thông tin về cơ chế, chính sách xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc); tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm kiếm bạn hàng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp hai bên nêu những khó khăn vướng mắc, kiến nghị với các cơ quan chức năng hai bên cần giải quyết, tháo gỡ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của hai nước phát triển. 

Một điểm tập kết thu mua vải thiều Lục Ngạn. Ảnh: Việt Hưng - TTXVN phát
Một điểm tập kết thu mua vải thiều Lục Ngạn. Ảnh: Việt Hưng - TTXVN phát

 
Theo dự báo tình hình sản xuất vải thiều năm 2015 của tỉnh Bắc Giang với sản lượng đạt khoảng 160.000 tấn; trong đó vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP sản lượng dự kiến khoảng 80.000 tấn; sản lượng đạt tiêu chuẩn GlobalGAP đạt khoảng 1.000 tấn để phục vụ xuất khẩu vào các thị trường mới. Bắc Giang cũng dự báo khoảng 60% sẽ được tiêu thụ nội địa và còn lại xuất khẩu./. 


Có thể bạn quan tâm