Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 (Khóa X)

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 (Khóa X)
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Các tờ trình về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU ngày 12/12/2016 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm, cơ chế, chính sách, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Kết luận số 170 - KL/TU ngày 5/12/2016 của Thành ủy khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến các nội dung về kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo sơ kết 5 năm về thực hiện các chương trình hành động về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; về Chiến lược biển Việt Nam năm 2020 và công tác xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. 

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thời gian qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai quyết liệt và các đơn vị liên quan của Thành phố nỗ lực thực hiện và báo cáo Bộ Chính trị về 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị chấp nhận về nguyên tắc và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm, cơ chế, chính sách, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là việc kết thúc một sự chuẩn bị rất lâu dài mà Đảng bộ thành phố triển khai từ 12 năm qua. 
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVNQuang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm, cơ chế, chính sách, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, vì thế phải triển khai nhanh Nghị quyết và xem đây trách nghiệm rất lớn đối với cử tri cả nước, với Bộ Chính trị và với niềm tin của các đại biểu Quốc hội đã gửi gắm vào Thành phố Hồ Chí Minh.

“Chúng ta còn 3 năm nữa, vận dụng cơ chế này như thế nào để phát triển hiệu quả nhất cho thành phố, tạo sự phát triển tăng tốc lớn hơn. Có thể nói, đây là thời cơ chính trị để Đảng bộ Thành phố phát huy sáng tạo của mình, truyền thống đoàn kết, sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân để tạo sự phát triển với một cơ chế có tính đột phá”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý. 

Đối với công tác kiểm tra của Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định: Công tác này đã được thành phố triển khai quyết liệt, góp phần quan trọng giúp Đảng bộ thành phố hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công tác kiểm tra có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế. Một số nơi, người đứng đầu còn chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm chưa tốt quy chế hoạt động của Đảng bộ ở cơ quan mình cho nên có nơi người đứng đầu chưa làm tốt việc đoàn kết cấp ủy hoặc người đứng đầu cả về cấp ủy và chính quyền có quyết định sai với quy định của Đảng và Nhà nước.

“Một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm là không chấp hành nghiêm công tác tổ chức của Đảng, việc tự đấu tranh chưa đúng mức nên vi phạm kéo dài dẫn đến cuối cùng phải kỷ luật cá nhân, có trường hợp phải kỷ luật cả tập thể. Vì vậy, tính chiến đấu của tập thể cấp ủy đặc biệt Ban Thường vụ, Thường trực hết sức quan trọng. Cần xem xét nguyên nhân dẫn đến các hạn chế để khắc phục trong năm 2018”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVNĐồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, kinh tế thành phố (GRDP) tiếp tục tăng trưởng cao đạt 8,25% (năm 2016 tăng 8,05%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần, tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 920.440 tỷ đồng, tăng 10,89%; xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố đạt 35,2 tỷ USD, tăng 15,1%; chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 8,48% (cùng kỳ tăng 7,33%). 

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 (khóa X) diễn ra đến hết ngày 02/12/2017./. 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm