Hội nghị khoa học Y học miền Trung – Tây nguyên

Hội nghị khoa học Y học miền Trung – Tây nguyên
Giáo sư – Tiến sỹ Trần Hậu Khang, Phó chủ tịch Hội Da liễu châu Á, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.
Giáo sư – Tiến sỹ Trần Hậu Khang, Phó chủ tịch Hội Da liễu châu Á, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.

Giáo sư Tiến sỹ Trần Hậu Khang, Phó Chủ tịch Hội Da liễu châu Á, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: Ngoài những chuyên đề về da liễu, Hội nghị lần này còn thảo luận những nội dung mới, thành quả của y khoa trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước về nội khoa và ngoại khoa.

Tại Hội nghị có 27 chuyên đề được thảo luận thuộc 3 lĩnh vực: Da liễu; Nội khoa, Y tế công cộng, Y học dự phòng và Ngoại khoa. Những chuyên đề, kỹ thuật y khoa đáng chú ý như: Chiến lược chống bệnh phong toàn cầu hiện nay; Ung thư tế bào hắc tố; Secukinumab - Mô hình quản lý toàn diện giúp bình thường hóa cuộc sống của bệnh nhân vảy nến…

Tiến sỹ - Bác sỹ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.
Tiến sỹ - Bác sỹ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.

Trong lĩnh vực Nội khoa, Y tế công cộng, Y học dự phòng có các chuyên đề: Nghiên cứu dịch tễ học virus dengue typ 4 lưu hành ở Đắk Lắk năm 2016; Tình hình kháng Rifampicin giai đoạn 2014 – 2018 và xu hướng dịch tễ học tại tỉnh Quảng Nam; Hội chứng Ấu trùng di chuyển do ký sinh trùng…

Ở lĩnh vực Ngoại khoa, nhiều chuyên đề đang được ứng dụng và phát triển phổ quát hiện nay được thảo luận như: Kỹ thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa; Đánh giá phương pháp phá hủy khối u gan tại chỗ bằng vi sóng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề Kỹ thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tại hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.
Chuyên đề Kỹ thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tại hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.

Tiến sỹ - Bác sỹ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa cho biết: Từ năm 1999, theo Quyết định số 2572/1999 của Bộ Y tế, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa bắt đầu có chức năng, nhiệm vụ khám chữa bệnh Da liễu và chỉ đạo tuyến trước cho 11 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên về bệnh Phong, phụ trách phòng chống HIV/AIDS, các bệnh Lây truyền qua đường tình dục ở 15 tỉnh (từ Quảng Bình đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên).

Từ đó đến nay, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã đạt được nhiều kết quả triển khai khám chữa bệnh đa khoa; khống chế thành công bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi); triển khai các kỹ thuật mới trong hồi sức cấp cứu và ngoại khoa; điều trị bệnh tự miễn, bệnh hệ thống, các bệnh dị ứng da nặng, có nguy cơ tử vong cao qua khỏi cơn nguy kịch.

Quang cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.
Quang cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN.

Năm 2016, Bộ Y tế phê duyệt 4.528 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa; triển khai nhiều kỹ thuật mới trên các lĩnh vực Da liễu, Nội khoa, Ngoại khoa và các chuyên khoa lẻ. Đến năm 2018, 11 tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên đã loại trừ bệnh phong đến cấp tỉnh.

Hiện Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đang chạy thận nhân tạo và đang trình Bộ Y tế phê duyệt bổ sung 900 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.
Phạm Kha

Có thể bạn quan tâm