Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Chiều 4/4, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Chôl Thnăm Thmây tại thành phố Cần Thơ. Hòa thượng Đào Như (Trụ trì chùa Pôthi Somrôn), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ tiếp Đoàn công tác tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ảnh 1Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà lưu niệm chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh đã thăm hỏi, gửi lời chúc đến đồng bào Khmer tại thành phố Cần Thơ có một Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, sức khoẻ, an lành. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh bày bỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ thời gian qua đã luôn quan tâm, chung tay cùng tuổi trẻ Tây Đô thực hiện các chương trình về an sinh xã hội, góp phần tạo nên sự ổn định, phát triển của thành phố nói chung, chung tay cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.

Đoàn công tác cũng gửi lời chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X vào tháng 3 vừa qua.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ảnh 2Toàn cảnh chuyến thăm. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh chia sẻ: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký kết phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam các nội dung quan trọng giai đoạn 2022-2025 như: Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đạo đẹp đời cho thanh thiếu niên; giúp đỡ đồng bào khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19; hỗ trợ thanh niên phật tử thoát nghèo, làm kinh tế, làm giàu...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh mong muốn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ, trở thành liên kết hình mẫu cho các tỉnh, thành khác vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Hòa thượng Đào Như đã chia sẻ với Đoàn công tác về ý nghĩa thiêng liêng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đối với đồng bào Khmer; bày tỏ tinh thần hoan hỉ với các sự kiện trọng đại của đất nước trong tháng 4 dương lịch này như: Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Giỗ tổ Hùng Vương.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ảnh 3Hòa thượng Đào Như (Trụ trì Chùa Pôthi Somrôn), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ phát biểu tại chuyến thăm. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Hòa thượng Đào Như gửi lời chúc đến Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng phát huy vai trò của mình là cánh tay đắc lực của Đảng và tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tiếp tục góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm