Hồi đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Hồi đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Các quốc gia thành viên HĐBA LHQ, trong đó có cả Trung Quốc, đã nhất trí với tuyên bố do Mỹ soạn thảo, trong đó mô tả vụ thử tên lửa này là "sự vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết của HĐBA LHQ. 

Toàn cảnh phiên họp của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ, ngày 13/2. THX/TTXVN
 Toàn cảnh phiên họp của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ, ngày 13/2. THX/TTXVN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 13/2 cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ. Trong tuyên bố được đưa ra tại New York, ông Guterres nhấn mạnh "giới chức lãnh đạo LHQ cần tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế và tiến tới phi hạt nhân hóa". Ông Guterres cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên theo hướng cùng có tiếng nói thống nhất.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ toàn cầu 2017 ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/2. AFP/TTXVN
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ toàn cầu 2017 ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/2. AFP/TTXVN

Phản ứng trước sự lên án của Hồi đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết đăng ngày 13/2 của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), theo đó, Bình Nhưỡng cho rằng một loạt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa đã cản trở sự phát triển thể thao của nước này. Bản tin của KCNA dẫn lời Phó Tổng Thư ký Ủy ban Olympic của Triều Tiên Kang Ryong-gil phát biểu với báo giới nước ngoài tại Bình Nhưỡng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt đang “cản trở ước nguyện phát triển thể thao của người dân Triều Tiên”.

Phó Tổng Thư ký Ủy ban Olympic của Triều Tiên Kang Ryong-gil. AFP/TTXVN
Phó Tổng Thư ký Ủy ban Olympic của Triều Tiên Kang Ryong-gil.  AFP/TTXVN

Vị quan chức này còn nêu rõ rằng nghị quyết về trừng phạt mà HĐBA LHQ thông qua hồi tháng 3/2016 thậm chí còn bao gồm các loại thiết bị thể thao. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên dự định tham gia Đại hội Thể thao châu Á mùa Đông Sapporo 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 19-26/2 tại Nhật Bản.Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cho phép các vận động viên và quan chức Triều Tiên vào Nhật Bản để tham dự đại hôi dù nước này đang áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên 

 

Có thể bạn quan tâm