Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung

Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung

Tối 28/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Hội diễn "Câu hò nối những dòng sông" khu vực Bắc miền Trung năm 2022.

Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung ảnh 1Tiết mục biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật quần chúng tại Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Bắc miền Trung năm 2022. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu - Festival Huế năm 2022, quy tụ 6 đoàn nghệ thuật quần chúng với gần 200 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng TrịThừa Thiên - Huế.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Lương Đức Thắng cho hay, đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần khẳng định giá trị trường tồn của các loại hình dân ca, dân vũ; tạo sân chơi lớn để nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công được sáng tạo, thể hiện và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung ảnh 2Trao cờ cho các Đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Bắc miền Trung năm 2022. Ảnh: Mai Trang – TTXVN

Hội diễn còn là cơ hội để khán giả, du khách thập phương được thưởng thức sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại; được trải nghiệm những sắc màu nghệ thuật hấp dẫn của văn hóa Huế và các tỉnh khu vực Bắc miền Trung. Nhiều tiết mục múa, hòa tấu nhạc cụ, câu hò, điệu lý, dân ca, hát Xường, hát Ví dặm… được thể hiện độc đáo, đặc sắc qua phần trình diễn từ các đoàn nghệ thuật.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đề nghị, các nghệ sỹ, diễn viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả với đơn vị đăng cai tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung; đồng thời xác định đây là dịp để các đoàn giao lưu học hỏi, tô đậm thêm bản sắc văn hóa riêng của địa phương mình.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả và du khách tại Thừa Thiên - Huế được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, mang đậm giá trị văn hóa của mỗi vùng quê từ các đoàn nghệ thuật.

Đến với Hội diễn, mỗi đoàn nghệ thuật trình diễn chương trình nghệ thuật có thời lượng 35 phút, gồm các tiết mục dân ca, dân nhạc, dân vũ tùy theo ý tưởng nội dung, kết cấu chương trình. Nội dung, chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước…

Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung ảnh 3
Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung ảnh 4
Hội diễn Câu hò nối những dòng sông: Khẳng định giá trị trường tồn các loại hình dân ca khu vực Bắc miền Trung ảnh 5Tiết mục biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật quần chúng tại Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Bắc miền Trung năm 2022. Ảnh: Mai Trang – TTXVN

Đại diện Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An cho biết, đoàn đem đến hội diễn chương trình biểu diễn có chủ đề "Trầm tích và khí phách sông Lam" với 5 tiết mục. Đó là hát múa "Chào Huế yêu thương", đơn ca "Chấp chới sông Lam", múa độc lập "Ký ức dòng Lam", tốp ca nam và múa "Trai Nghệ" và hát múa "Nghệ An vươn khơi".

Với chủ đề "Hà Tĩnh - Câu hát nghĩa tình", Đoàn biểu diễn của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh đưa khán giả Cố đô Huế và du khách đắm mình trong những tiết mục dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật. Trong 5 tiết mục biểu diễn có thời lượng 30 phút, các nghệ sỹ, diễn viên thể hiện câu chuyện về đời sống đậm nét văn hóa Hà Tĩnh nói riêng và miền Trung nói chung.

Hội diễn bế mạc vào tối 30/7.

Mai Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm