Đại hội lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp

Hội Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp
Dự đại hội có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động và các chương trình đột phá của Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ VI, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 41 thành viên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và những thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua;  sự đóng góp tích cực của Hội Cựu chiến binh và lực lượng cựu chiến binh thành phố có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh thành phố cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Bên cạnh đó, các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cần làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và thành phố phát động; chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp luôn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức và nội dung hoạt động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy  của Thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Cựu chiến binh  hoạt động; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: Những thành tựu nổi bật của Hội đã góp phần thể hiện hình ảnh cao đẹp của người lính trên mặt trận mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Các cấp Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần ổn định chính trị ở cơ sở.

Các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò cựu quân nhân ở cơ sở; tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Một trong những kết quả nổi bật mà Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được là đến hết năm 2013 đã cơ bản xóa hết hộ hội viên nghèo giai đoạn 2011- 2015, vượt kế hoạch của thành phố 2 năm, tăng gấp 3 lần số hộ hội viên cựu chiến binh khá và giàu so với năm 2012.

Các cựu chiến binh thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cũng gương mẫu đi đầu tham gia các chương trình, phong trào xã hội tại địa phương. 

Hội Cựu chiến binh các quận, huyện đã đóng góp hàng vạn ngày công, trải nhựa bê tông trên 1.000 tuyến đường, hiến trên 36.000 m2 đất trị giá gần 36 tỷ đồng... để xây dựng các công trình nông thôn mới./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm