Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Cụ thể, Hội hỗ trợ 210 triệu đồng tiền mặt cho 70 gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn, 240 thùng hàng gia đình và 600 bộ vệ sinh cá nhân khẩn cấp. 

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đại diện gia đình có người mất tích do sạt lở đất ở xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (Ảnh: Quý Trung- TTXVN)
Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đại diện gia đình có người mất tích do sạt lở đất ở xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (Ảnh: Quý Trung- TTXVN)

Trước đó, ngày 25/6, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã hỗ trợ trước mắt 250 triệu đồng tiền mặt để kịp thời trợ giúp các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang. Như vậy, tổng 2 đợt cứu trợ của Trung ương Hội là hơn 1 tỷ 120 triệu đồng. 

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ xảy ra trên diện rộng tại hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, từ Lai Châu đến Hà Giang trong thời gian từ ngày 23-26/6 đã làm 23 người chết, 10 người còn mất tích. 

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 458,7 tỷ đồng (Sơn La 0,76 tỷ đồng, Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 315,8 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 8,5 tỷ đồng, Yên Bái: 0,07 tỷ đồng, Cao Bằng: 0,17 tỷ đồng, Điện Biên: 1 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng)./. 

                                                                                                                              

TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi
 

Có thể bạn quan tâm