Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Ngày 8/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức phát động Tháng Nhân đạo và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2023 cùng với phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát động tháng nhân đạo và chiến dịch những giọt máu hồng hè 2023. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Theo ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, Tháng Nhân đạo năm nay được gắn với phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đã hàm chứa thông điệp đầy ý nghĩa. Những hoạt động nhân đạo xuất phát từ trái tim, sự sẻ chia và đồng cảm sâu sắc sẽ đem lại những giá trị tích cực cho mỗi người và cho xã hội. Từ đó, lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp của phong trào nhân đạo.

Tháng Nhân đạo được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tháng 5/2023. Theo đó, các cấp Hội phấn đấu vận động ít nhất 20 tỷ đồng để trợ giúp 4.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trở lên; gắn trợ giúp địa chỉ nhân đạo với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp. Mỗi huyện, thành Hội tổ chức được ít nhất một công trình, chương trình/hoạt động nhân đạo bền vững có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân. Đồng thời, địa phương khuyến khích và tôn vinh các sáng kiến và hành động thực tế để phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đến với từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư và từng gia đình...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp ảnh 2Các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Dịp này, Kiên Giang phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”, “Hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, Tháng Nhân đạo năm nay sẽ tiếp tục góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, từ đó hình thành các phong trào tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp ảnh 3Tặng biểu trưng hỗ trợ hai căn nhà Hội chữ thập đỏ cho người dân nghèo trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành "Tháng toàn dân làm nhân đạo", "mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo", góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trợ giúp hiệu quả cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mỗi tổ chức, mỗi cá nhân hãy tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện để cứu người, coi đó là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi cá nhân. Người có đủ điều kiện sức khỏe, hiến máu một lần có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân, người thân và cho gia đình họ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp ảnh 4Tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện An Biên. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Năm năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động được hơn 100 tỷ đồng (vượt gần 131% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm), trợ giúp trên 300 ngàn lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn cũng đã trở thành hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Qua thời gian chuẩn bị và vận động nguồn lực, đến thời điểm lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp hưởng ứng, ủng hộ, hỗ trợ 4,5 tỷ đồng để xây dựng nhà “Chữ thập đỏ”, xây cầu giao thông nông thôn, hệ thống lọc nước; tặng quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp ảnh 5Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, vật chất trong tháng nhân đạo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Nhân dịp này, các tổ chức, đơn vị tặng nhiều phần quà cho người nghèo, học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Biên. Sau lễ phát động, 450 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện đăng ký tình nguyện hiến máu nhân đạo và đã thu được gần 450 đơn vị máu.

Lê Sen

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm