Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hòa Bình mang Tết nhân ái đến với người nghèo

Quang cảnh chương trình "Sức mạnh nhân đạo” với chủ đề “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Quang cảnh chương trình "Sức mạnh nhân đạo” với chủ đề “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hòa Bình đã tổ chức Chương trình "Sức mạnh nhân đạo" với chủ đề "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023, nhằm kêu gọi và vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp, những tấm lòng nhân ái cùng chung tay hỗ trợ người nghèo vui Xuân đón Tết.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hòa Bình mang Tết nhân ái đến với người nghèo ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, "Sức mạnh nhân đạo" là chương trình có ý nghĩa đặc biệt của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình. Với tấm lòng nhân ái, sẻ chia, các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình phát động đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các hình thức hỗ trợ như: Xây dựng nhà ở cho người nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn…

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình tổng kết đánh giá những hoạt động hỗ trợ Tết cho người nghèo trong những năm qua; biểu dương các tấm gương hoạt động hiệu quả của tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã đồng hành cùng Hội trong các hoạt động nhân đạo và phong trào "Tết vì người nghèo". Nhờ những phong trào này, nhiều người có hoàn cảnh kém may mắn, số phận bất hạnh, trẻ em mồ côi… đã nhận được sự trợ giúp từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hòa Bình mang Tết nhân ái đến với người nghèo ảnh 2Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình Trần Thị Hoa phát biểu tại chương trình "Sức mạnh nhân đạo” với chủ đề “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Thành phố Hòa Bình vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động bởi thiên tai, dịch bệnh... Hiện có khoảng hơn 600 hộ nghèo, 430 hộ cận nghèo; 770 người nhiễm chất độc da cam; 47 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ; 32 người già không nơi nương tựa; 54 phụ nữ đơn thân; 1.033 người khuyết tật nặng không có khả năng lao động; 675 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ không đủ điều kiện đến trường…

Bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình cho biết, năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức (đặc biệt là dịch bệnh COVID-19) nhưng thành phố Hòa Bình đã từng bước vượt qua khó khăn; kinh tế có bước chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Trong gần 30 ngày triển khai thực hiện, 89 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 674 triệu đồng và tại chương trình đã đón nhận thêm 16 triệu đồng. Tổng số tiền đến thời điểm này đã tiếp nhận là 680 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hòa Bình mang Tết nhân ái đến với người nghèo ảnh 3Các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ "Tết vì người nghèo". Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Với số tiền quyên góp và các nguồn ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện cho phong trào "Tết nhân ái"; Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình sẽ tiếp tục thực hiện các chuỗi hoạt động, chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố với các hình thức hỗ trợ, tặng quà như: Tổ chức "Chợ Tết nhân ái" với các gian hàng 0 đồng; lồng ghép hoạt động cắt tóc miễn phí; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà trực tiếp tại hộ gia đình đặc biệt khó khăn...

Lưu Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm