Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng 2020

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tối 26/10, tại Khu Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản vùng miền Sóc Trăng 2020. Đây là một trong những hoạt động chính mở đầu cho Tuần lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng 2020 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng 2020 ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho biết: Trong bối cảnh dịch COVID-19 và tình hình cung cầu gặp nhiều khó khăn, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2020 tại Sóc Trăng là một trong những giải pháp cụ thể để thực hiện chính sách kích cầu thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp gặp gỡ, hợp tác, tìm đối tác, ký kết giao thương hàng hóa, liên kết đầu tư và phát triển sản xuất, góp phần phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ được tổ chức với quy mô trên 360 gian hàng, cùng với sự tham gia của hơn 150 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, với nhiều hoạt động như: trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng và địa phương. Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các hội nghị, hội thảo về kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm; xây dựng, phát triển nhãn hiệu sản phẩm OCOP; phát triển du lịch nông thôn và kết nối tuyến tour du lịch, cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại bên lề phong phú khác.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng 2020 ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tham quan các gian hàng sản phẩm tại hội chợ. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Đặc biệt, trong Tuần lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng 2020, bên cạnh các hoạt động chính như giải đua ghe Ngo, Hội chợ xúc tiến thương mại, nhiều hoạt động khác như: Phục dựng lễ Cúng Trăng, Hội thi trình diễn trang phục Khmer, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật... cũng sẽ được tổ chức hàng đêm tại nhiều địa điểm trong thành phố Sóc Trăng trong suốt tuần lễ hội.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng 2020 diễn ra đến hết ngày 31/10./.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm