Hội chợ Xanh 2020 của TTXVN lan tỏa thông điệp phòng chống rác thải nhựa

Hội chợ Xanh 2020 của TTXVN lan tỏa thông điệp phòng chống rác thải nhựa
Tham dự lễ khai mạc có Phó Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TTXVN Đinh Đăng Quang; Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang; Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách TTXVN Hà Thị Mai An; Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Lê Minh Đức; đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - Phó Bí thư Bùi Hoàng Tùng.

Với thông điệp “Nói không với rác thải nhựa” - chương trình xuyên suốt mà TTXVN và Đoàn Thanh niên TTXVN đã thực hiện trong suốt thời gian qua với nhiều hình thức khác nhau nhằm góp phần bảo vệ môi trường, Hội chợ Xanh 2020 của TTXVN là sự kiện cộng đồng hạn chế tối đa rác thải nhựa; qua đó tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên, cán bộ nhân viên toàn ngành; đồng thời gây quỹ ủng hộ các cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang phát biểu khai mạc.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ, Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài từ khi thành lập tới nay, Đoàn Thanh niên TTXVN luôn đề ra nhiệm vụ tăng cường các hoạt động từ thiện, tạo cơ hội cho các đoàn viên, thanh niên TTXVN học tập, cống hiến và quan tâm, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Nghĩa tình đoàn viên ra đời với mục đích tạo nguồn kinh phí thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc không may mắc bệnh hiểm nghèo, gặp hoạn nạn, thể hiện sự chung tay của cán bộ, nhân viên TTXVN trong việc chia sẻ một phần khó khăn với đồng nghiệp. Các hoạt động gây quỹ chính là Hội chợ thanh niên và gala văn nghệ được tổ chức hằng năm.

Bên cạnh việc tạo điều kiện để các công đoàn viên, thanh niên giao lưu, mua sắm cho dịp cuối năm, Hội chợ Xanh 2020 còn mang thông điệp kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, hòa chung với phong trào “Nói không với rác thải nhựa” của TTXVN nói chung và Đoàn Thanh niên TTXVN nói riêng được phát động trong thời gian qua.
 
Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ xanh 2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ xanh 2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Sau phần cắt băng khai mạc Hội chợ, Ban giám khảo đã đi tham quan và chấm điểm các gian hàng. Tiêu chí chấm điểm gian hàng của Hội chợ thanh niên lần này được dựa trên các yếu tố: cách trang trí gian hàng, trưng bày sản phẩm; sản phẩm độc đáo, ngon, ấn tượng, có tính sáng tạo, tự làm; phần thuyết trình về gian hàng; phong cách bán hàng (trang phục người bán, kỹ năng bán hàng); thân thiện với môi trường (gian hàng không có túi ni lông, rác thải nhựa, có sáng kiến trong bảo vệ môi trường); vệ sinh - an toàn thực phẩm.
 
Khách tham quan các gian hàng của các chi đoàn tại Hội chợ xanh 2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Khách tham quan các gian hàng của các chi đoàn tại Hội chợ xanh 2020.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Gian hàng của chi đoàn Ban Biên tập ảnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Gian hàng của chi đoàn Ban Biên tập ảnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đại biểu tham gian gian hàng của Chi đoàn Ban Biên tập ảnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Đại biểu tham gian gian hàng của Chi đoàn Ban Biên tập ảnh.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ban giám khảo chấm điểm các gian hàng tham gia Hội chợ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ban giám khảo chấm điểm các gian hàng tham gia Hội chợ.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Gian hàng của các chi đoàn tại Hội chợ xanh 2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 Gian hàng của các chi đoàn tại Hội chợ xanh 2020.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, năm nay Ban tổ chức phát động cuộc thi ảnh: “Khoảnh khắc hội chợ”, thời gian dự thi từ 27 - 31/12. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong Hội chợ Xanh sẽ được ghi lại và đăng trên fanpage Thanh niên TTXVN. Bức ảnh đoạt giải là bức ảnh ấn tượng nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ nhất. Mỗi lượt thích được tính một điểm, mỗi lượt chia sẻ được tính năm điểm.

Trong ngày 27/12 cũng diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt, công bố giải gian hàng ấn tượng, quyên góp Quỹ Nghĩa tình đoàn viên. Hội chợ còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho tất cả các khách hàng mua hàng tại Hội chợ. Với mỗi đơn hàng trị giá trên 200.000 đồng, các khách hàng sẽ được nhận một lá phiếu bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng các phần quà giá trị, may mắn.

Hướng tới một cuộc sống xanh thân thiện với môi trường, trước khi tổ chức Hội chợ Xanh 2020, Đoàn Thanh niên TTXVN cũng đã chủ động giới thiệu và cung cấp một số sản phẩm thân thiện với môi trường là túi vi sinh phân hủy hoàn toàn tới các đơn vị tham gia Hội chợ.

Trong năm 2019, phong trào “Nói không với rác thải nhựa” của TTXVN đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, nhân viên toàn ngành. Đoàn Thanh niên TTXVN đã thiết kế, cho ra mắt bộ sản phẩm thân thiện với môi trường và thiết thực sử dụng trong cuộc sống hằng ngày để bán hàng gây quỹ đồng hành cùng chương trình xây dựng Tủ sách Đinh Hữu Dư. Toàn bộ số tiền lãi thu được sẽ đưa vào Quỹ Tủ sách Đinh Hữu Dư được thực hiện hàng năm ở các vùng còn nhiều khó khăn. Phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư (sinh năm 1988) bị lũ cuốn trôi hồi tháng 10/2017 tại Yên Bái khi đang làm nhiệm vụ thông tin. Khi còn sống anh đã đưa ra ý tưởng xây dựng tủ sách cho các em nhỏ miền núi.

Đoàn Thanh niên TTXVN cũng thường xuyên thực hiện “Bản tin xanh” để tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, với những chủ đề phong phú và hình thức chuyển tải sinh động qua tiểu phẩm, infographic, kêu gọi hưởng ứng đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội…
Hiền Hạnh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm