Hội chợ du lịch và ẩm thực các tỉnh vùng Đông Bắc - Vĩnh Phúc 2018

Hội chợ du lịch và ẩm thực các tỉnh vùng Đông Bắc - Vĩnh Phúc 2018
Những nghệ nhân dệt thổ cẩm của tỉnh Bắc Giang trình diễn tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN
Những nghệ nhân dệt thổ cẩm của tỉnh Bắc Giang trình diễn tại hội chợ.
Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Hội chợ du lịch và ẩm thực các tỉnh vùng Đông Bắc - Vĩnh Phúc 2018 có sự tham gia của gần 100 gian hàng với các mặt hàng chủ yếu như: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng - đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, nông lâm thủy sản, máy móc nông nghiệp..

Gian trưng bày trang phục truyền thống dân tộc Dao quần chẹt, Cao Lan, Sán Dìu của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN
Gian trưng bày trang phục truyền thống dân tộc Dao quần chẹt, Cao Lan, Sán Dìu của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Đặc biệt, Hội chợ có sự tham gia của các gian hàng đến từ 10 tỉnh: Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa với những sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực độc đáo, riêng biệt, mang lại cho Ngày hội nhiều nét đặc trưng khác nhau. Mỗi tỉnh có một không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá riêng với các món ăn, sản phẩm văn hóa, du lịch, thông tin về vùng đất, con người của mỗi vùng miền như: Chè Thái Nguyên; rượu Mẫu Sơn Lạng Sơn; bánh đa kế Bắc Giang; trang phục các dân tộc; du lịch cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang…

Những nghệ nhân của tỉnh Quang Ninh trình diễn phục vụ du khách ngay tại sân hội chợ. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
Những nghệ nhân của tỉnh Quang Ninh trình diễn phục vụ du khách ngay tại sân hội chợ. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Hội chợ du lịch và ẩm thực các tỉnh vùng Đông Bắc - Vĩnh Phúc 2018 diễn ra từ ngày 2 - 4/11 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của nhân dân trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.
Nguyễn Thị Thảo

Có thể bạn quan tâm