Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh: Gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới

Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh: Gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới

Hội viên Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh cần tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ hoạt động âm nhạc.

Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh: Gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới ảnh 1Thành viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đối với Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 26/7.

Cùng với đó, Hội cũng cần chú trọng đóng góp vào ngành công nghiệp biểu diễn theo đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030. Qua đó thúc đẩy việc phát triển bản sắc văn hoá với định hướng tiên tiến và hiện đại; là công cụ hữu hiệu cho sự tăng trưởng đổi mới và cạnh tranh của nền kinh tế, làm cho văn hóa trở thành một thành tố quan trọng của thương mại và cạnh tranh quốc tế; giúp thành phố xây dựng được nền kinh tế sáng tạo và mạnh mẽ, tạo nên từ các ngành nghề có giá trị văn hoá và nhân văn cao.

Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh: Gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới ảnh 2Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thuý tặng quà cho các Chi hội trực thuộc Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngành công nghiệp âm nhạc là nền móng tốt để nuôi dưỡng các tài năng âm nhạc trẻ, góp phần tạo ra những công việc có tính hệ thống bền vững, tập hợp các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò quan trọng này, Hội Âm nhạc Việt Nam hiện giữ vai trò tiên phong trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh: Gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới ảnh 3Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý cũng đề nghị Hội âm nhạc thành phố cần  đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình, làm động lực góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam dân tộc, tiến bộ, đẩy mạnh công tác phối hợp, đào tạo chất lượng cao cho sự phát triển âm nhạc trong thời gian tới, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo trên nền tảng văn hoá hiện đại, nhân văn sâu sắc.

Hội âm nhạc thành phố hiện có 544 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các hội viên của Hội đã sáng tác 514 tác phẩm gồm nhiều thể loại như: thanh nhạc, hợp xướng, lý luận phê bình,… chủ yếu xoay quanh chủ đề ca ngợi con người, thành phố, đất nước trong quá trình đổi mới, hoà bình; ca ngợi Đảng và tôn vinh Bác Hồ vĩ đại với những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chủ đề về biển đảo, quê hương, thiếu nhi, gia đình…

Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh: Gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại mới ảnh 4Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thuý phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngoài ra, Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các đợt phát động, giao lưu sáng tác, có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng cao, được công chúng đón nhận như “Mùa xuân chiến sĩ, niềm tin sáng mãi, xin chào tuổi thơ, sắc màu âm nhạc” và nhiều chương trình giao lưu âm nhạc khác. Hội còn tổ chức sáng tác, quảng bá ca khúc thiếu nhi với 135 ca khúc phát trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với 15 Ủy viên. Nhạc sỹ Khánh Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm